Du khách người Áo tử vong trên tàu du lịch ở Tiền Giang

(Dân trí) - Một du khách quốc tịch Áo đã bất ngờ tử vong khi đi cùng vợ trên tàu du lịch Lan- Điệp, du lịch trên sông ở địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Du khách người Áo tử vong trên tàu du lịch ở Tiền Giang  - 1
Tàu du lịch nơi du khách người Áo tử vong

Đó là du khách Wykypiel Dr Heinrich, 81 tuổi, được phát hiện đã tử vong trên tàu du lịch Lan-Điệp VX-SG khi tàu này đi đến địa phận TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ Tiền Giang, khoảng 15h ngày 11/3, ông Wykypiel Dr Heinrich tử vong trên tàu và đại diện tàu du lịch Lan-Điệp VX-SG đã báo tin cho cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang.

Nhận được tin báo, Công an TP Mỹ Tho và các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh Tiền Giang đã có mặt nắm tình hình và làm rõ nguyên nhân tử vong của du khách này.

Trước đó ngày 10/3, ông Wykypiel Dr Heinrich cùng vợ lên tàu Lan-Điệp VX-SG khởi hành từ Phnôm Pênh, Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Vĩnh Xương, tỉnh An Giang. Ngày 11/3, tàu rời Châu Đốc, tỉnh An Giang đến Tiền Giang thì phát hiện ông Wykypiel Dr Heinrich đã tử vong trên tàu.

Về nguyên nhân tử vong của ông Wykypiel Dr Heinrich, bác sĩ riêng của du khách này tường trình ông Wykypiel Dr Heinrich có tiền sử bệnh tim. Từ lúc tàu nhập cảnh Việt Nam, du khách này báo mệt và chỉ ở trong phòng, không tham gia các hoạt động của đoàn. Có thể nguyên nhân tử vong là do bệnh tim.

Hiện thi thể của du khách này được Công an TP Mỹ Tho gửi vào Nhà Vĩnh biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh; chờ ý kiến của Đại sứ Áo và vợ ông Wykypiel Dr Heinrich để tiếp tục xử lý theo quy định.

                     Nguyễn Vinh