Hà Nam:

Dự án nuôi trồng thủy sản gần 12 tỷ đồng bỏ hoang hơn 10 năm

(Dân trí) - Với mục đích mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn thay cấy lúa, một dự án nuôi trồng thủy sản tập trung thâm canh đã được đầu tư xây dựng với cơ sở hạ tầng gần 12 tỷ đồng. Nhưng sau hơn 10 năm, dự án này vẫn dở dang và đang bỏ hoang.

Nhằm tạo hiệu quả kinh tế cao trên vùng đất trũng cấy lúa kém hiệu quả, dự án nuôi trồng thủy sản tập trung thâm canh xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam được đầu tư phê duyệt với mục tiêu nuôi trồng thủy sản nước ngọt nhằm cho giá trị kinh tế cao hơn. Dự án này có tổng diện tích 73,14 ha. Trên diện tích của dự án xây dựng 61 ao nuôi, còn lại là hạ tầng đường giao thông, kênh mương... Tổng nguồn vốn đầu tư dự án gần 22 tỷ đồng.

Việc triển khai dự án bắt đầu từ năm 2006 đến năm 2011 thì nhiều hạng mục của dự án này được đầu tư xây dựng hoàn thành như: Trạm bơm Đức Lý, cùng các hạng mục đi kèm
Việc triển khai dự án bắt đầu từ năm 2006 đến năm 2011 thì nhiều hạng mục của dự án này được đầu tư xây dựng hoàn thành như: Trạm bơm Đức Lý, cùng các hạng mục đi kèm

Những máy móc nằm trong trạm bơm hao mòn theo thời gian
Những máy móc nằm trong trạm bơm hao mòn theo thời gian

Việc triển khai dự án bắt đầu từ năm 2006 đến năm 2011 thì nhiều hạng mục của dự án này được đầu tư xây dựng hoàn thành như: Trạm bơm Đức Lý, trạm điện, đường dây điện hạ thế dọc các trục đường; tuyến kênh kiên cố chính...

Trạm điện dựng xong rồi để đấy
Trạm điện dựng xong rồi để đấy

Toàn bộ các hạng mục xây dựng trong dự án này thuộc phần kinh phí hỗ trợ của Nhà nước và đều đã hoàn thành từ năm 2011, với tổng nguồn vốn thực hiện gần 12 tỷ đồng (không sử dụng đến nguồn vốn dự phòng).

Tuy nhiên, sau khi bỏ tiền đầu tư xây dựng, đến nay sau gần 10 năm dự án này vẫn chưa hoàn thành, đầu tư dang dở, các công trình hoàn thành không được sử dụng đang ngày một xuống cấp nghiêm trọng.

Theo một số người dân ở thôn Tế Xuyên, xã Đức Lý, nơi đặt trạm bơm Đức Lý từ khi xây dựng đến nay, trạm bơm này chỉ chạy thử được mấy giờ đồng hồ, còn lại cửa đóng, then cài.

Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho dự án nhưng khi dự án chết yểu toàn bộ cơ sở hạ tầng cũng xuống cấp
Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho dự án nhưng khi dự án "chết yểu" toàn bộ cơ sở hạ tầng cũng xuống cấp

Ông Lê Văn Cộng, thôn Tế Xuyên, cho biết: “Sau khi xây dựng gần 10 năm nay, trạm bơm này chỉ chạy thử, sau đó khóa cửa cho đến nay. Trạm điện được xây dựng gần trạm bơm cũng bị bỏ không, phần lớn các cột điện đều bị đổ do bão... các kênh nổi dẫn nước chỗ thì hư hỏng, chỗ thì sụt lún xuống cấp trầm trọng…”.

Từ chỗ là một dự án với nhiều kỳ vọng, người dân, chính quyền địa phương hồ hởi đón nhận, nhưng đến nay dự án này chỉ “nằm không”, càng ngày càng xuống cấp. Sau khoảng 7 năm từ khi hoàn thành xây dựng xong hạ tầng (phần vốn Nhà nước hỗ trợ) nhưng vùng quy hoạch vẫn là ruộng cấy lúa theo nguyên trạng trước đây của người dân, chỉ có một số diện tích ao nuôi trước đó vẫn đang được người dân thả cá, nuôi vịt.

Đến nay khu nuôi trồng thủy sản này đã bị loại bỏ ra ngoài vùng quy hoạch thủy sản của tỉnh Hà Nam. Những ý tưởng, mục tiêu của dự án này dần dần chìm vào quên lãng!

Các kênh nổi dẫn nước chỗ thì hư hỏng, chỗ thì sụt lún xuống cấp trầm trọng
Các kênh nổi dẫn nước chỗ thì hư hỏng, chỗ thì sụt lún xuống cấp trầm trọng

Theo ông Lương Văn Tuyên, Chánh văn phòng UBND huyện Lý Nhân cho biết, dự án này do Sở NN&PTNN làm chủ đầu tư và quản lý, sau đấy bàn giao lại cho phía xã Đức Lý.

Để tìm hiểu rõ vấn đề trên, PV đã liên hệ với Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam, ông Đặng Phan Sơn, Chánh văn phòng Sở NN&PTNT cho biết: “Về dự án này phía Giám đốc sở đã giải trình với cử tri và HĐND tỉnh Hà Nam. Nhưng để biết cụ thể thì phải làm việc với lãnh đạo Sở, hiện nay do lãnh đạo đang bận việc nên tôi sẽ báo cáo với Giám đốc Sở và liên hệ với cơ quan báo chí sau”.


Đến nay Khu nuôi trồng thủy sản này đã bị loại bỏ ra ngoài vùng quy hoạch thủy sản của tỉnh Hà Nam.

Đến nay Khu nuôi trồng thủy sản này đã bị loại bỏ ra ngoài vùng quy hoạch thủy sản của tỉnh Hà Nam.

Theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân dẫn đến dự án này bị bỏ dở vì gặp khó khăn về nguồn vốn đối ứng của xã, do chính quyền cơ sở không tìm được nguồn vốn để xây dựng phần hạ tầng nội đồng theo cam kết khi thực hiện dự án. Còn về phía người dân, theo thống nhất ban đầu các hộ sẽ dồn đổi ruộng đất và cho thuê ruộng để các hộ có nhu cầu đào ao nuôi cá theo đúng quy chuẩn của dự án, nhưng đến khi thực hiện lại không tìm được tiếng nói chung. Do vậy, đã không thực hiện được đúng quy hoạch, nhất là với việc đào đắp diện tích ao nuôi.

Đức Văn