1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Đốt rác làm cháy cây cảnh 70 triệu đồng: Có phải bồi thường?

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Luật sư cho rằng, việc người đốt rác gây thiệt hại đến tài sản của người khác thì phải bồi thường. Còn trường hợp người dân để cây lấn chiếm vỉa hè thì có thể bị xử phạt hành chính.

Liên quan đến vụ cán bộ đốt rác làm cháy cây cảnh hơn 70 triệu đồng của dân, chủ cây cảnh là ông Ngô Hồng Mỹ (ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) yêu cầu cơ quan chức năng liên quan khôi phục lại hiện trạng ban đầu của cây; nếu không khắc phục được lại cây thì cơ quan chức năng phải có phương án bồi thường hợp lý.

Cây cảnh trị giá 70 triệu đồng bị cháy (Video: NDCC).

Ngày 6/1, nêu quan điểm với PV Dân trí vụ việc này, luật sư Trần Bá Học (Đoàn Luật sư TPHCM) viện dẫn, theo quy định tại Điều 584, Bộ luật Dân sự 2015, quy định: "Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác".

Trong trường hợp này, việc người đốt rác gây thiệt hại đến tài sản (cây cảnh) của người khác thì phải bồi thường.

"Theo nguyên tắc, khi đốt rác, người đốt phải đảm bảo các quy chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy, không để cháy lan. Còn để cháy lan qua tài sản của người khác thì trách nhiệm dân sự bắt buộc phải có, tức là phải bồi thường khi có thiệt hại xảy ra", luật sư Học nêu rõ.

Theo luật sư Trần Bá Học, ở đây, lực lượng quản lý chợ của Phòng Kinh tế TP Cà Mau khi đốt rác đã không kiểm soát được lửa, để cháy lan qua cây cảnh của ông Ngô Hồng Mỹ gây thiệt hại thì phải bồi thường cho ông Mỹ.

Về việc bồi thường, luật sư Học cho biết, nguyên tắc 2 bên phải thỏa thuận trước với nhau trên cơ sở xác định giá trị tài sản bị thiệt hại. Để xác định giá trị tài sản bao nhiêu tiền phải có hội đồng định giá rõ ràng.

"Còn 2 bên không thỏa thuận được việc bồi thường, người bị thiệt hại có thể khởi kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường", luật sư Học nói.

Cũng theo luật sư Học, trong sự việc này, phía ông Ngô Hồng Mỹ để cây cảnh lấn chiếm lòng đường vỉa hè thì đây được xem là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội. Ông Mỹ có thể bị xử phạt hành chính. 

Đốt rác làm cháy cây cảnh 70 triệu đồng: Có phải bồi thường? - 1

Cây sộp trị giá 70 triệu đồng của ông Ngô Văn Mỹ bị cháy ngày 3/1 (Ảnh: NDCC).

Như Dân trí đã phản ánh, hơn một tháng trước, ông Ngô Hồng Mỹ (ngụ phường 9, TP Cà Mau) có để tạm một gốc cây sộp ở đường chờ (chủ yếu là đất trống và cỏ) trong khu vực quảng trường nằm trên địa bàn phường 9. Ngày 3/1, ông Mỹ phát hiện gốc cây sộp bị cháy.

Nguyên nhân gốc cây sộp cháy được chính quyền địa phương xác định là do lực lượng Ban quản lý chợ (thuộc Phòng Kinh tế TP Cà Mau) dọn dẹp vệ sinh môi trường và đốt rác để chuẩn bị mặt bằng làm gian hàng hoa kiểng Tết, vô ý để lửa cháy lan qua gốc cây sộp.