1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

“Đột nhập” dự án 4.500 tỷ, nơi con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bán bò lấy tiền tư túi

(Dân trí) - Đột nhập vào bên trong dự án chăn nuôi bò của Công ty Bình Hà, nơi con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà vừa bị khởi tố, bắt giam, một cảnh tượng "hoang tàn" khi 65 chuồng trại không còn bất kỳ một con bò nào, hệ thống công trình phụ xuống cấp một cách thê thảm… Hàng ngàn tỷ đồng đang có nguy cơ mất trắng.

Sáng 1/4 , bốn ngày sau khi ông Trần Duy Tùng, 34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP An Phú, trụ sở tại TP Quy Nhơn, Bình Định và là con trai của cựu Chủ tịch Ngân hàng BIDV bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, khám xét nơi ở và bắt tạm giam về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", tự ý bán bò của dự án chăn nuôi bò Bình Hà, thu tiền rồi sử dụng cá nhân mà không báo cáo, nhóm PV Dân trí  đã “đột nhập” vào công trường của đại dự án chăn nuôi bò này.

“Đột nhập” đại dự án  4500 tỷ, nơi  con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà tự ý bán bò lấy tiền tư túi

Từng được tung hô là dự án chăn nuôi bò lớn nhất Miền Trung, là đầu tàu kéo ngành Nông nghiệp Hà Tĩnh, từng  bứt phá để trở thành một trong những nguồn thu lớn của tỉnh. Nhưng tất cả những gì đang xảy ra ở phía trong con đường bao quanh dự án ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên này là một cảnh tượng không khỏi xót xa.

“Đột nhập” dự án 4.500 tỷ, nơi con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bán bò lấy tiền tư túi - 2

Để thực hiện dự án, tỉnh Hà Tĩnh đã phải điều chỉnh toàn bộ diện tích quy hoạch phát triển cao su, hoa màu, rừng sản xuất  ở nơi này cũng như ở địa bàn huyện Kỳ Anh sang quy hoạch phát triển chăn nuôi, trồng cỏ. Hàng trăm ha đất rừng sản xuất, đất trồng hoa màu, trồng lúa của người dân các xã ở 2 huyện trên bị thu hồi giao cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà thực hiện dự án. Nếu đúng chủ trương đầu tư, những quả đồi này giờ đã là đồi cỏ mượt mà, là nguồn thức ăn cho hàng ngàn con bò... Nhưng  hiện tại đây là những quả "đồi trọc".

“Đột nhập” dự án 4.500 tỷ, nơi con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bán bò lấy tiền tư túi - 3

Qua khỏi khu nhà điều hành, PV Dân trí đi sâu ra vào khu trang trại có vị trí nằm ở lưng chừng đồi. Không một bóng người,  tất cả các hạng mục tại trang trại bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, cỏ dại mọc um tùm. "Có chi mô nựa (Còn gì đâu nữa-PV). Tất cả công nhân nuôi bò không có việc làm đã rời đi từ năm trước rồi"- một lao động vừa được nhận vào trồng chuối trong công trường buồn bã nói.

“Đột nhập” dự án 4.500 tỷ, nơi con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bán bò lấy tiền tư túi - 4

Tổng cộng có 65 chuồng nuôi nhốt rộng lớn được thi công bằng nhà khung mái tôn như thế này.  Một cán bộ thú ý từng công tác ở đây cho biết, cách đây 3 năm, hệ thống chuồng nuôi nhốt này từng nuôi nhốt 15.000 con bò/năm (bằng 6% so quy mô dự án), Cty Bình Hà vỗ béo từ 3-4 tháng rồi xuất bán. Thế nhưng từ tháng 6/2017, công ty không nhập thêm bò. Đầu năm 2018 số bò còn khoảng 500 con và đến nay 65 chuồng trại này không còn bất kỳ một con bò nào. 

“Đột nhập” dự án 4.500 tỷ, nơi con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bán bò lấy tiền tư túi - 5

Tất cả các chuồng nuôi bị bỏ hoang, đang xuống cấp trầm trọng. Hệ thống mái tôn trải qua 4 năm nhưng đã thủng lỗ chỗ, hệ thống cột chống đỡ nhiều nơi xiêu vẹo.

“Đột nhập” dự án 4.500 tỷ, nơi con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bán bò lấy tiền tư túi - 6

Những chuồng bò rộng lớn bỏ hoang trông thật xót xa.

“Đột nhập” dự án 4.500 tỷ, nơi con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bán bò lấy tiền tư túi - 7

Hệ thống kho ủ, chứa thức ăn cũng bị bỏ trống trơ. Các máy móc cũng đã được rút đi.

“Đột nhập” dự án 4.500 tỷ, nơi con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bán bò lấy tiền tư túi - 8

Hàng trăm hecta đất trồng cỏ bị bỏ không đồng nghĩa với những phân khu ủ phân phục vụ trồng cỏ phải chịu chung số phận. Hiện tại có hàng ngàn tấn phân chất đống trong các nhà chứa như thế này. 

“Đột nhập” dự án 4.500 tỷ, nơi con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bán bò lấy tiền tư túi - 9

Thiếu vốn để duy trì hoạt động, nên các nhà chứa phân được bọc lót sơ sài, nguy cơ gây ô nhiễm rất cao.  

“Đột nhập” dự án 4.500 tỷ, nơi con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bán bò lấy tiền tư túi - 10

Khi mới triển khai hệ thống máy móc tại "Đại dự án" chăn nuôi bò này hoạt động rầm rập. Còn hiện nay,  một số máy nằm im lìm, "trơ gan cùng tuế nguyệt", một số khác đã được chủ đầu tư di chuyển đi đâu không rõ - Một vài công nhân làm thời vụ ở đây cho biết.

“Đột nhập” dự án 4.500 tỷ, nơi con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bán bò lấy tiền tư túi - 11

Nếu không lọt vào được bên trong khuôn viên,  ít ai biết  hiện công trường "đại dự án" chăn nuôi bò này chỉ  tồn tại khoảng 200ha chuối thương phẩm. Toàn bộ diện tích này được trồng trên đất được quy hoạch trồng cỏ chăn nuôi. 

“Đột nhập” dự án 4.500 tỷ, nơi con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bán bò lấy tiền tư túi - 12

Và cũng nếu không lọt vào được bên trong đại công trường dự án chăn nuôi bò khủng này thì khó có thể biết được những khu chuồng trại chăn nuôi bò đang được Công ty Bình Hà tận dụng để làm nơi đóng hộp chuối thương phẩm. 

“Đột nhập” dự án 4.500 tỷ, nơi con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bán bò lấy tiền tư túi - 13

Hơn 200ha chuối đang phát triển của Cty Bò Bình Hà được xem là “kỳ vọng” duy nhất còn lại trong “siêu” dự án. Bởi sau gần 4 năm đi vào hoạt động không mang lại hiệu quả, toàn bộ số bò trong trang trại đã được bán tháo. Tài sản, xe cộ đã bị ngân hàng đến kiểm kê, niêm phong. Tuy nhiên, với tình cảnh hiện tại  sự “kỳ vọng” duy nhất này cũng khó lòng giúp công ty trụ được. Theo một công nhân đang đóng chuối ở đây, với mức xuất bán 3000 đồng/kg chuối thương phẩm, nguồn thu từ chuối không đủ để trả cho hơn 100 con người đang bám trụ ở đây.

“Đột nhập” dự án 4.500 tỷ, nơi con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bán bò lấy tiền tư túi - 14

Theo nhiều công nhân ở Công ty chăn nuôi bò Bình Hà, hầu hết công nhân bám trụ ở đây là lao động thời vụ, số khác "trụ lại" để chờ lương thưởng công ty còn nợ. 

VIDEO: “Đột nhập” đại dự án 4500 tỷ nơi con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà tự ý bán bò lấy tiền tư túi

Công ty Bình Hà không có khả năng trả nợ cho BIDV, tổng thiệt hại cho BIDV đến thời điểm hiện tại là hơn 890 tỉ đồng.

Theo tài liệu cơ quan chức năng, năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà với quy mô 254.200 con bò/năm.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 4.500 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 2.100ha tại xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) và xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh) Hà Tĩnh.

Để thực hiện dự án, BIDV chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà vay hơn 3.100 tỷ đồng thực hiện dự án; trong đó, vốn tín dụng dài hạn là 2.190 tỷ đồng, vay ngắn hạn để nhập khẩu bò giai đoạn 1 và giai đoan 2 là 970 tỷ đồng.

Năm 2016, dự án khởi công và hoạt động.

Sau gần 3 năm triển khai, dự án chỉ mới đạt quy mô bình quân gần 15.000 con bò/năm, bằng 6% so quy mô đề ra.

Khoảng 43.000 con bò nuôi sau khi vỗ béo từ 3-4 tháng được công ty xuất bán, song số lượng này giảm dần. Tháng 6/2017 đến nay công ty không nhập thêm bò.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an bước đầu xác định, việc Trần Duy Tùng, con trai của cựu Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà đã tự ý bán bò của dự án, thu tiền rồi sử dụng cá nhân mà không báo cáo.

Trong quá trình hoạt động, dự án này liên tiếp hoạt động không hiệu quả, công ty lỗ lũy kế hơn 900 tỉ đồng. Hiện Công ty Bình Hà không có khả năng trả nợ cho BIDV, tổng thiệt hại cho BIDV đến thời điểm hiện tại là hơn 890 tỉ đồng.

Căn cứ những tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Duy Tùng (SN 1985) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài”.

Cùng bị khởi tố với Trần Duy Tùng do liên quan đến những sai phạm của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà trong vấn đề sử dụng nguồn vốn vay của BIDV, cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng tiến hành khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng khác gồm: Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà); Trần Anh Quang (nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà) và Thái Thành Vinh (Cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà). Cả ba người này bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, riêng Đinh Văn Dũng bị khởi tố thêm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các quyết định trên đã được VKSND tối cao phê chuẩn.

Văn Dũng - Tiến Hiệp