Đồng Tháp kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 82 tỷ đồng di dân vùng sạt lở

(Dân trí) - Trước nhu cầu cấp bách của hàng trăm hộ dân vùng sạt lở, vùng ngập sâu… về nhà ở, ngày 5/5 UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ hơn 82 tỷ đồng để xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở giai đoạn 2016 – 2020.

Trong công văn, UBND Đồng Tháp kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho triển khai Chương trình xây dựng Cụm tuyến dân cư và nhà ở giai đoạn 2016 – 2020, phục vụ di dân vùng sạt lở bờ sông. Có cơ chế kéo dài thời gian trả nợ, không tính lãi phạt đối với khoản nợ quá hạn của Chương trình.

Cho phép kéo dài Dự án kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực chợ Bình Thành (xã Bình Thạnh, huyện Thanh Bình) thêm 2.300m về phía hạ lưu (điểm cuối đến vàm kênh Nguyễn Văn Tiếp). Bên cạnh đó, xây dựng phương án đảm bảo an toàn QL30 (đoạn từ cầu Phong Mỹ đến chợ Bình Thành) tuyến giao thông huyết mạch từ TP Cao Lãnh đi các huyện biên giới, như: Hồng Ngự, Tân Hồng và sang nước bạn Campuchia.

Hiện tình trạng sạt lở bờ sông Tiền nhiều đoạn ăn sát nhà dân... nhưng vì cuộc sống mưu sinh nhiều hộ dân đánh cược mạng sống bám trụ chưa chịu di dời
Hiện tình trạng sạt lở bờ sông Tiền nhiều đoạn ăn sát nhà dân... nhưng vì cuộc sống mưu sinh nhiều hộ dân đánh cược mạng sống bám trụ chưa chịu di dời

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Tháp còn kiến nghị các bộ ngành Trung ương hỗ trợ nghiên cứu đánh giá lòng dẫn khu vực sông Tiền đoạn giữa huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) và huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) để có giải pháp hạn chế sạt lở, bảo vệ dân cư và QL30, vì hiện tại khu vực sạt lở (tại ấp Bình Hòa, xã Bình Thành) chạy dọc theo tuyến quốc lộ 30, nhiều điểm chỉ còn cách quốc lộ từ 15 – 20m.

Liên quan đến điểm sạt lở này, ông Nguyễn Thanh Phong – Chủ tịch UBND xã Bình Thành cho biết, tổng chiều dài đoạn sạt lở lên đến 2.300m, ảnh hưởng 227 hộ dân, trong đó từ bờ sông vào 10m có đến 42 hộ dân và có 36 hộ cần di dời khẩn cấp, tuy nhiên hiện nay chỉ có 3 hộ di dời, 4 hộ thu dọn vật dụng, nhà cửa lên quốc lộ 30.


Ông Nguyễn Văn Pho - ấp Bình Hòa, cho biết chỗ ông đứng là căn nhà sau của ông, chẳng biết sụp xuống sông giờ nào. Hiện ông đã dọn đồ sát quốc lộ 30 sinh sống.

Ông Nguyễn Văn Pho - ấp Bình Hòa, cho biết chỗ ông đứng là căn nhà sau của ông, chẳng biết sụp xuống sông giờ nào. Hiện ông đã dọn đồ sát quốc lộ 30 sinh sống.

Ông Phong cũng thông tin thêm, theo thống kê, thiệt hại ban đầu của vụ sạt lở trên 6 tỷ đồng. Tuy nhiên điều chính quyền quan tâm nhất hiện nay là việc di dời dân đang gặp trở ngại khi địa phương chưa có khu dân cư để bố trí người dân vào ở. Ngoài ra, một số người dân lấy lí do phải buôn bán, mưu sinh bên bờ sông Hậu… nên chưa muốn di dời.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, thời gian gần đây, sạt lở xảy ra liên tiếp tại 45 xã, phường, thị trấn thuộc 10/12 huyện, thị xã và thành phố của Đồng Tháp. Từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn ấp Bình Hòa (xã Bình Thành) đã xảy ra 4 vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng. Trước diễn biến sạt lở ngày càng diễn ra nghiêm trọng, ngày 28/4 UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu người dân nhanh chóng di dời đến nơi ở an toàn.

Nguyễn Hành