Ninh Bình:

Đồng ruộng ngập lụt, công an giúp dân "chạy" lúa

(Dân trí) - Hơn 200ha lúa đang cho thu hoạch và trổ bông của huyện Nho Quan (Ninh Bình) bị ngập sâu trong nước sau cơn mưa lớn. Hàng chục chiến sĩ CSGT được huy động xuống đồng giúp nông dân thu hoạch lúa ngập lụt.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có mưa to và giông. Mưa lớn xảy ra trên diện rộng, tại huyện Nho Quan lượng mưa đo được khoảng 166mm. Nước từ thượng nguồn đổ về dâng cao lên mức báo động 1 đã gây ngập lụt nhiều ha lúa đang cho thu hoạch cũng như trổ bông trên địa bàn.

Hàng trăm ha lúa tại huyện Nho Quan bị ngập lụt do mưa lớn
Hàng trăm ha lúa tại huyện Nho Quan bị ngập lụt do mưa lớn

Trong đó có 150ha lúa đang cho thu hoạch và gần 100ha lúa đang trổ bông ở các xã Gia Thủy, Gia Tường, Gia Lâm, Lạc Phong, Lạc Vân… bị thiệt hại nặng. Trước tình hình trên, ông Đinh Chung Phụng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu huyện Nho Quan chỉ đạo các ngành, địa phương huy động nhân dân khẩn trương xuống đồng thu hoạch những diện tích lúa đã chín với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Ông Phụng cũng yêu cầu huyện này tiếp tục theo dõi những diễn biến bất thường của thời tiết để có cảnh báo kịp thời và giúp đỡ người dân thu hoạch sớm tránh thiệt hại xảy ra.

Nhiều chiến sĩ CSGT cùng các lực lượng khác được huy động để giúp người dân thu hoạch lúa
Nhiều chiến sĩ CSGT cùng các lực lượng khác được huy động để giúp người dân thu hoạch lúa

Ông Đinh Chung Phụng yêu cầu Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tích cực tham gia cùng nhân dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa ngoài đê đang cho thu hoạch bị ngập nước. Sẵn sàng nhân lực, phương tiện ứng cứu kịp thời khi cần thiết.

Ghi nhận của phóng viên, trong ngày 25 và 26/5, gần 350 người bao gồm các lực lượng là đoàn thanh niên, công an, quân sự… tỉnh Ninh Bình đã được huy động giúp người dân huyện Nho Quan thu hoạch diện tích lúa chín bị ngập úng. Hàng chục chiến sĩ CSGT được điều động xuống tận ruộng cắt lúa, khuân vác lúa từ dưới ruộng đưa lên xe công vụ chở về đến tận nhà cho từng hộ dân.

Một chiến sĩ CSGT không ngại khó, ngại khổ xuống ruộng vác lúa lên bờ cho nông dân
Một chiến sĩ CSGT không ngại khó, ngại khổ xuống ruộng vác lúa lên bờ cho nông dân

“Được giúp bà con nông dân thu hoạch lúa tránh bị thiệt hại do lũ lụt gây ra là một niềm vui lớn với chúng tôi. Anh em có mặt thường xuyên tại ruộng của các hộ gia đình đang thu hoạch để khuôn vác lúa lên bờ, đưa về nhà. Chúng tôi hy vọng được góp một phần sức của mình để giúp bà con nông dân không bị mất mùa”, một chiến sĩ CSGT huyện Nho Quan chia sẻ.

Thiếu tá Trần Việt Dũng - Đội trưởng Đội CSGT huyện Nho Quan cho biết, trong ngày 25/5 Đội đã huy động 100% cán bộ, chiến sỹ cùng 2 xe tuần tra xuống xã Gia Tường và Lạc Vân giúp dân gặt, chở lúa chạy lũ. "Đội làm từ 10h trưa đến 19h tối mới giúp bà con xong. Người thì gặt, người đóng bao, người vác lên xe tuần tra chở lúa về cho bà con", Thiếu tá Dũng nói.

Đồng ruộng ngập lụt, công an giúp dân "chạy" lúa - 4
Đưa lúa về tận nhà từng hộ dân
Đưa lúa về tận nhà từng hộ dân

Ông Đinh Đức Ninh - Chủ tịch UBND xã Gia Tường, huyện Nho Quan chia sẻ:"Chúng tôi thực sự xúc động khi các chiến sĩ công an, CSGT, bộ đội không quản ngại dầm mình dưới nước gặt, chở lúa về giúp bà con".

CSGT ngâm mình dưới nước gặt lúa cho người dân.
CSGT ngâm mình dưới nước gặt lúa cho người dân.
Xe tuần tra kiểm soát của CSGT dùng để chở lúa cho bà con nông dân
Xe tuần tra kiểm soát của CSGT dùng để chở lúa cho bà con nông dân

Thái Bá