Đồng Nai xin phục dựng cầu Ghềnh cũ để làm du lịch

(Dân trí) - Cho rằng cầu Ghềnh cũ có giá trị về mặt lịch sử và là biểu tượng của TP Biên Hòa, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị phục dựng lại cầu Ghềnh cũ để kết nối phường Long Bình Tân với Cù lao Ba Xê.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ khi đưa vào sử dụng khoảng từ năm 1904, cầu Ghềnh không chỉ có giá trị về mặt lịch sử mà còn trở thành biểu tượng của TP Biên Hòa.

Chính vì vậy, tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT có biện pháp hỗ trợ phương tiện vận chuyển, lai dắt các nhịp Cầu Ghềnh cũ ra vị trí mới.

Trục vớt nhịp cầu Ghềnh cũ bị chìm xuống sông sau khi chiếc xà lan đâm sập cầu vào giữa tháng 3 vừa qua
Trục vớt nhịp cầu Ghềnh cũ bị chìm xuống sông sau khi chiếc xà lan đâm sập cầu vào giữa tháng 3 vừa qua

Qua khảo sát, TP Biên Hòa và các ngành chức năng của tỉnh này đã quyết định chọn khu vực Cù lao Ba Xê để sửa chữa, cải tạo và sử dụng lại nhịp cầu Ghềnh cũ để lưu giữ, phục vụ phát triển du lịch của tỉnh. Phương án này vừa giữ lại được hình ảnh cầu Ghềnh, mặt khác sử dụng làm cầu đi lại, kết nối phường Long Bình Tân với đảo du lịch Cù lao Ba Xê.

Tuy nhiên việc vận chuyển, lai dắt các nhịp cầu cũ này ra vị trí mới rất khó khăn do không có nhân lực chuyên nghiệp, phương tiện vận chuyển chuyên dụng. Hiện nay các nhịp dầm cầu Ghềnh cũ từ bãi đất trống trước Công ty CP cấp nước Đồng Nai.

Vĩnh Thủy