1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai sẽ giao đất xây sân bay Long Thành trong năm 2020

(Dân trí) - UBND huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) sẽ hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 8/2020, dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng trong năm 2020.

Ngày 15/7, Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Nội dung buổi làm việc xoay quanh các vấn đề liên quan đến tiến độ thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường và tái định cư cho người dân có đất nằm trong dự án. 

Đồng Nai sẽ giao đất xây sân bay Long Thành trong năm 2020 - 1

Ông Vũ Hồng Thanh phát biểu trong buổi làm việc - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, để thực hiện Dự án sân bay Long Thành, Nhà nước cần thu hồi hơn 5.000 ha đất của 18 tổ chức, gần 5.300 gia đình. Tổng nguồn vốn chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ổn định cuộc sống người dân là gần 23.000 tỷ đồng.

Phát biểu về vấn đề tái định cư cho người dân có đất nằm trong quy hoạch cảng hàng không quốc tế Long Thành, ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết “về vấn đề bồi thường địa phương sẽ tính toán cùng một giá để tránh trường hợp kéo dài dây dưa sang năm 2021, chỉ đạo phải áp giá xong trong năm nay, tránh gây tâm lý hoang mang cho người dân”.

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, thời gian qua tỉnh đã triển khai quyết liệt trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đạt được những kết quả khả quan. Hiện UBND tỉnh chỉ đạo tập trung giải phóng mặt bằng khu vực ưu tiên 1.810 ha để triển khai giai đoạn 1 sân bay Long Thành. Khu vực này bao gồm 630 ha đất của 1.007 hộ gia đình, cá nhân. Phần còn lại là đất của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty cao su Đồng Nai (Công ty Cao su) đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Tuy nhiên, về công tác thu hồi đất, đền bù cho người dân cũng gặp không ít khó khăn do hình thể các thửa đất trên thực tế và trên hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thay đổi.

Một số trường hợp không chỉ được ranh đất đang sử dụng nên đơn vị đo đạc chưa đủ cơ sở xuất hồ sơ kỹ thuật thửa đất. Ngoài ra còn có nhiều thửa đất không có thông tin tên chủ sử dụng hoặc có tên nhưng địa chỉ ghi không cụ thể. Các nguyên nhân này đã làm ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả thực hiện đo đạc, kiểm đếm. 

Đánh giá khả năng bàn giao mặt bằng giai đoạn 1, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo tập trung giải phóng mặt bằng khu vực ưu tiên 1.810 ha, đây là khu vực sẽ triển khai thi công các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành.

Đến nay, UBND huyện Long Thành đã phê duyệt phương án cho 268 hộ gia đình với diện tích 90,45 ha/630 ha. Phần diện tích còn lại 539,55 ha của 738 hộ gia đình, cá nhân, UBND huyện Long Thành sẽ hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 8/2020, dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng trong năm 2020.

Đối với đất của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai, hiện nay công ty đã hoàn thành thanh lý toàn bộ cây sao su trên tổng diện tích 1.798,98 ha (bao gồm cả diện tích của khu vực còn lại).

Các đơn vị trúng thầu cũng đã tiến hành cưa cắt cây với diện tích khoảng 170 ha, dự kiến sẽ hoàn thành cưa cắt cay và bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2020.

Như vậy, UBND tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ hoàn thành thủ tục giao đất 1.810 ha khu vực ưu tiên cho Cảng vụ Hàng không trong năm 2020.

Đồng Nai sẽ giao đất xây sân bay Long Thành trong năm 2020 - 2
Khu vực tái định cư nằm trong dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ

Cũng tại buổi làm việc, ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội phát biểu ghi nhận những cố gắng của tỉnh Đồng Nai cũng những kết quả đã đạt được từ khi triển khai dự án.

Ông Vũ Hồng Thanh cũng nhận định, trong tất cả các công đoạn thực hiện dự án thì công đoạn giải phóng mặt bằng là “xương sống” cũng là công đoạt khó khăn nhất.

Qua các báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai về các vướng mắt trong quá trình thực hiện, ông Thanh cũng chia sẻ và động viên tinh thần các sở ngành cố gắng nhưng cũng phải cẩn thận đảm bảo cơ chế chính sách tốt nhất cho người dân trong việc tái định cư, đảm bảo cuộc sống sau khi di dời đến nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Ông Thanh cũng nhắc nhở các đơn vị, dù tỉnh đã đạt được kết quả tốt nhưng khối lượng công việc còn lại rất lớn, do đó cần phải đẩy nhanh tiến độ đặc biệt là các công trình trường học, tôn giáo,… nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng, đúng quy định tránh tình trạng trục lợi chính sách, tránh tình trạng tái lấn chiếm.

Ngoài ra, trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai cũng cần có báo cáo chi tiết những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân để báo cáo Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành sau khi được hoàn thành hứa hẹn sẽ trở thành đòn bẩy giúp cho tỉnh Đồng Nai “cất cánh” phát triển vượt bậc hơn nữa trong tương lai.

Khoa Nam