Đóng hầm sông Sài Gòn hai buổi chiều cuối tuần để diễn tập chữa cháy

Phương Nhi

(Dân trí) - Chiều 29 và 30/10, cấm các phương tiện lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn để diễn tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Từ 13h30 đến 16h30 ngày 29,30/10, Sở Giao thông Vận tải TPHCM, cấm phương tiện lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn. Việc điều chỉnh giao thông nhằm phục vụ tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đường hầm sông Sài Gòn.  

Đóng hầm sông Sài Gòn hai buổi chiều cuối tuần để diễn tập chữa cháy - 1

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại đường hầm sông Sài Gòn hồi 2018 (Ảnh: Đ.L.).

Trong thời điểm cấm xe, Sở GTVT cũng đưa ra lộ trình thay thế:

Hướng từ quận 1 đến TP Thủ Đức: Đường Võ Văn Kiệt - đường song hành Võ Văn Kiệt - Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng - cầu Thủ Thiêm 2 - Tố Hữu - Mai Chí Thọ.

Hướng từ TP Thủ Đức đến quận 1: Đường Mai Chí Thọ - Tố Hữu - cầu Thủ Thiêm 2 - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Kiệt.

Sở GTVT TPHCM lưu ý, người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông phải chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, điều tiết giao thông.

Trước đó hầm sông Sài Gòn cũng cấm các phương tiện lưu thông từ đêm 22/10 đến rạng sáng 25/10 để thử hệ thống chữa cháy tự động.

Hầm sông Sài Gòn thông xe năm 2011 với vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, dài gần 1,5km, rộng 33m với 6 làn xe, nối trung tâm quận 1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).