Quảng Nam:

Đóng cửa nhà trẻ nơi có cháu bé sặc cháo tử vong

(Dân trí) - Ngày 14/11, ngành chức năng phường An Sơn (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết, nhà trẻ Hồng Hà nơi có cháu bé bị sặc cháo tử vong là nhà trẻ “chui”, phải đóng cửa.

Ông Trần Duy Ân - Chủ tịch phường An Sơn - cho biết, sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc tại nhà trẻ này, ngày 14/11, nhà trẻ đã đóng cửa, không tiếp nhận các cháu.

Theo lãnh đạo phường An Sơn, cơ sở giữ trẻ Hồng Hà được thành lập vào đầu tháng 4/2014 do bà Mai Thị Tố Hạnh (SN 1983) làm chủ. Đây là nhà trẻ chưa được cấp giấy phép nhưng bản thân bà Hạnh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng mầm non.

Nhà trẻ Hồng Hà đã đóng cửa sau khi cháu Hân tử vong
Nhà trẻ Hồng Hà đã đóng cửa sau khi cháu Hân tử vong

Tại cơ sở này, ngoài bà Hạnh trông giữ trẻ còn có bà Nguyễn Thị Thập (SN 1974). Lãnh đạo Phòng Giáo dục TP Tam Kỳ cho biết, đây là cơ sở chứ không phải trường mẫu giáo nên không chịu trách nhiệm quản lý của phòng mà thuộc quản lý của phường. Theo lãnh đạo phường An Sơn, cơ sở Hồng Hà đã làm đề án và đang trong quá trình chờ xét duyệt cấp giấy phép nhưng đã tiếp nhận trẻ.

Trong ngày 14/11, sau khi việc bé Phạm Bảo Hân (16 tháng tuổi), con của anh Phạm  Tấn Đô (trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) bị tử vong do sặc cháo, nhà trẻ Hồng Hà đã đóng cửa, nghỉ dạy và không còn một ai ở cơ sở này.

Theo anh Phạm Tấn Đô – bố của bé Hân, dù có làm gì đi nữa thì con anh cũng đã chết rồi. Giờ anh muốn cơ quan chức năng tìm ra cái chết của cháu Hân để gia đình thỏa mãn và cũng để cảnh báo đối với các cơ sở khác chú ý để không xảy ra vụ việc đau lòng như của mình.

Lãnh đạo phường An Sơn cho biết, hiện trên địa bàn phường có 6/12 cơ sở mầm non chưa được UBND phường cấp phép thành lập và ngành giáo dục cấp phép hoạt động, trong đó có cơ sở Hồng Hà.

“Chúng tôi sẽ đóng cửa cơ sở Hồng Hà và kiểm tra lại toàn bộ các cơ sở giữ trẻ khác trên địa bàn. Nếu cơ sở nào không đảm bảo các điều kiện sẽ đóng cửa”, Chủ tịch phường An Sơn cho biết.

Hiện vụ cháu Hân bị tử vong so sặc cháo vẫn đang được cơ quan chức năng TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra để làm rõ.

Công Bính