1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Vĩnh Long:

Đồn thổi “thần Rồng” xuất hiện giữa trưa nắng

(Dân trí) - Cách đây hơn 1 tuần, xuất hiện tin đồn giữa trưa nắng nóng, tại đình Thần Nhơn Phú có “thần Rồng” hiện hình, làm rạn nứt và bong tróc khoảng 20m nền gạch. Ngay lập tức, vài trăm người dân hiếu kỳ đã đổ đến xem.

Ngày 1/7, ông Thi Công Dựng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít (Vĩnh Long) khẳng định: Không có chuyện “thần Rồng” xuất hiện tại đình Thần Nhơn Phú. Đây chỉ là một hiện tượng bong, tróc, co giãn vật liệu xây dựng xảy ra bình thường khi thời tiết nắng, nóng, kết cấu, áp lực chịu nặng không đồng bộ, nhất là đối với các công trình mới được xây dựng, sửa chữa.

 

Ông Dựng cho biết: Đình Thần xã Nhơn Phú (ở ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) vừa được Ban quản trị đình cho sửa sang, nâng cấp lại khoảng 2 tháng nay. Đình được nâng cao nền, lót gạch mới toàn bộ phần nền khu vực sân khấu dành cho việc hát bội phục vụ nhu cầu văn hoá của người dân địa phương.

 

Ngày 24/6/2009, ngay sau khi nghe có tin đồn: giữa trưa nắng nóng, tại đình Thần Nhơn Phú có “thần Rồng” xuất hiện làm rạn nứt và bong tróc 1 đoạn nền gạch ở khu vực sân khấu với chiều dài khoảng 20m, trong chốc lát đã có vài trăm người dân xung quanh hiếu kỳ đến xem. Không ai nhìn thấy “thần Rồng”, chỉ thấy 1 đoạn dài trên sân khấu bị bong tróc các viên gạch mới được lát lại nền cách nay không lâu. Điều này gây hoang mang và tạo dư luận không tốt trong nhân dân về mê tín dị đoan.

 

Ông Dựng đã khẩn trương có mặt tại “hiện trường”, mời các ngành chức năng và những người có chuyên môn xây dựng đến quan sát, giải thích cho người dân hiểu rõ và giải tán đám đông. Ông Dựng đã yêu cầu Ban quản trị đình cho người lát lại những viên gạch bị bong tróc.

 

Từ đó đến nay, rải rác vẫn còn một số người dân hiếu kỳ đến xem (có cả những người từ các địa phương khác). Chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ bản chất của hiện tượng, nhắc nhở nhân dân trong vùng cần cảnh giác với các luận điệu lợi dụng mê tín dị đoan để tung tin gây hoang mang trong nhân dân.

 

Phạm Thị Bình

TTXVN