1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Đón lõng bắt 3 xe đầu kéo chở hàng quá khổ không giấy phép

(Dân trí) - Vào khoảng 4h sáng ngày 30/12, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Nam Định cùng Thanh tra Cục Quản lý đường bộ I đã đón lõng, bắt 3 xe đầu kéo chở hàng siêu trường không giấy phép đi qua cầu Tân Đệ.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc kiểm tra, xử lý đoàn xe chở hàng siêu trường không có Giấy phép lưu hành, lưu thông trên QL10 qua địa bàn tỉnh Nam Định, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Nam Định đã phối hợp với Thanh tra Cục Quản lý đường bộ I tiến hành tuần tra kiểm tra trên QL10.

Rạng sáng ngày 30/12, lực lượng Thanh tra giao thông đã triển khai một mũi phối hợp với các lực lượng liên ngành của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tại km105 QL10, một mũi vượt lên chốt chặn ngay tại ngã ba đường vào đền Trần.

 

Một trong 3 chiếc xe đầu kéo kéo sơmi rơmoóc siêu trường, siêu trọng bị bắt (ảnh: Thanh tra GTVT tỉnh Nam Định)
Một trong 3 chiếc xe đầu kéo kéo sơmi rơmoóc siêu trường, siêu trọng bị bắt (ảnh: Thanh tra GTVT tỉnh Nam Định)

Quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện 3 chiếc xe đầu kéo sơmi rơmoóc siêu trường, siêu trọng đang chạy từ cầu Tân Đệ hướng Thái Bình sang Nam Định. Ngay lập tức tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Theo đó, cả 3 chiếc xe này đều chở hàng xếp theo chiều ngang xe là 6m và không có giấy phép lưu hành, không có hóa đơn hàng hóa. Các xe vi phạm gồm xe 15C - 176.19 của Công ty TNHH Tiến Đại Lâm, đóng tại số 706, Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng, xe 29C – 339.48 và xe 29C – 547.61 của Công ty TNHH TM và DV VT Chính Nghĩa.

Phía Thanh tra Sở GTVT Nam Định đã tiến hành lập biên bản đối với lái xe và chủ của 3 xe, đồng thời đình chỉ lưu hành chờ cơ quan chức năng xử lý.

Đức Văn

 

Đón lõng bắt 3 xe đầu kéo chở hàng quá khổ không giấy phép - 2