Hà Tĩnh:

Đón cháu đi học về, ông bị ô tô tông tử vong

(Dân trí) - Trên đường chở cháu đi học về, xe máy do người ông cầm lái không may bị ô tô bán tải lao thẳng vào. Vụ tai nạn khiến người ông tử vong, cháu bị thương.

Thầy Lê Ánh Dương - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hương Trà, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho hay, vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 10h30 sáng nay, 3/12.

Theo thầy Dương, ngay sau giờ tan trường, ông Bùi Xuân Sơn (71 tuổi, trú xã Hương Trà) tới đón cháu nội là cháu Bùi Xuân Dũng, 8 tuổi, học sinh lớp 3 của trường, về nhà.

Trên đường về nhà, không may hai ông cháu bị xe bán tải chạy cùng chiều trên đường Hồ Chí Minh tông vào.

Đón cháu đi học về, ông bị ô tô tông tử vong - 1

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến ông Sơn và cháu Dũng bị thương, được nhà trường và người dân đưa đi cấp cứu khẩn cấp ở BV Đa khoa huyện Hương Khê. Do bị thương nặng, ông Sơn đã tử vong tại bệnh viện.

“Cháu Dũng được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Gia đình đang làm thủ tục để chuyển cháu ra BV Việt Đức điều trị”- thầy Dương cho biết.

Riêng ông Sơn đã được gia đình đưa về lo tang ma. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Hương Khê điều tra, làm rõ.

Hà Phương