1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

"Dọn" 40 cột điện xếp hàng chình ình giữa đường, bẫy người dân

Thanh Bình

(Dân trí) - Hơn 40 cột điện nằm chình ình giữa con đường cứu nạn, cứu hộ ở xã Khánh Thủy đã được UBND huyện Yên Khánh (Ninh Bình) dọn sạch, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây.

Ngày 22/3, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Tuyển - Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh cho biết, đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành việc di dời hơn 40 cột điện khỏi lòng đường ở xã Khánh Thủy, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đoạn đường này.

Dọn 40 cột điện xếp hàng chình ình giữa đường, bẫy người dân - 1

Hơn 40 cột điện nằm chình ình giữa con đường mới, bẫy người dân đã được UBND huyện Yên Khánh dọn sạch sau phản ánh của báo chí.

Theo Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, sau khi có thông tin phản ánh từ báo chí cũng như người dân, chủ đầu tư dự án và UBND huyện Yên Khánh đã nhanh chóng vào cuộc chỉ đạo các đơn vị liên quan, khẩn trương di dời số cột điện trên khỏi lòng đường.

"Những ngày qua, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện đã phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan huy động máy móc, nhân lực làm cả ban đêm để di dời số cột điện trên. Đến nay, việc di dời số cột điện trên đã cơ bản hoàn thành", ông Tuyển nói.

Dọn 40 cột điện xếp hàng chình ình giữa đường, bẫy người dân - 2

Công nhân điện lực Yên Khánh thực hiện đấu nối điện sau khi lắp đặt hệ thống cột điện mới để cung cấp điện cho người dân sử dụng.

Ghi nhận của PV Dân trí chiều 22/3, con đường cứu hộ, cứu nạn đoạn qua xã Khánh Thủy đã không còn hàng cột điện chình ình giữa đường. Các cán bộ kỹ thuật, công nhân của điện lực huyện Yên Khánh đang hoàn tất việc đấu nối đường điện mới để cung cấp điện cho người dân.

Anh H. một người dân xã Khánh Thủy nói: "Hơn 40 cột điện nằm giữa con đường đã được dọn sạch. Người dân chúng tôi và các phương tiện giao thông khi lưu thông qua đây dễ dàng hơn trước. Không còn lo cảnh hàng chục cột điện nằm chình ình giữa đường như cái "bẫy" đầy hiểm nguy".

Dọn 40 cột điện xếp hàng chình ình giữa đường, bẫy người dân - 3

Hơn 40 cột điện chình ình đứng xếp hàng giữa con đường cứu hộ, cứu nạn hiện đã không còn tồn tại.

Trước đó, như Dân trí phản ánh, quá trình thi công đường cứu hộ, cứu nạn thuộc dự án "Xây dựng hệ thống cống kiểm soát ngăn mặn và nâng cấp đê Diễm Điền, kết hợp nâng cấp bờ sông thành đường cứu hộ cứu nạn, chống xâm nhập mặn phục vụ phòng chống lụt bão tại huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn, Ninh Bình". Khi chưa giải phóng mặt bằng hơn 40 cột điện trên tuyến đường, chủ đầu tư vẫn tiến hành mở rộng tuyến đường.

Ông Phạm Ngọc Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư dự án) cho biết, việc giải phóng mặt bằng, trong đó có cả khâu di dời các cột điện trên tuyến đường qua địa bàn xã Khánh Thủy do UBND huyện Yên Khánh thực hiện.

Từ tháng 2/2019 đến nay, Ban Quản lý đã nhiều lần có văn bản đề nghị UBND huyện Yên Khánh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dời những cột điện trên để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công nhưng vẫn không được di dời.