1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Đối tượng giết người hạ súng đầu hàng trước công an

(Dân trí) - Sau khi dùng súng hoa cải bắn thẳng làm Tuấn “tình” tử vong, Bê "khoát" bỏ trốn và cố thủ trong nhà dân. Chiều cùng ngày, Tuấn buộc phải hạ súng tự thú trước các trinh sát công an TP Hải Phòng.

Sau khi triển khai lực lượng trinh sát khoanh vùng nơi cố thủ của kẻ gây án, Phòng CSĐT tội phạm TTXH - Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện An Lão vận động Đỗ Văn Bê (tức Bê "khoát", 39 tuổi, trú phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng), ra đầu thú. Bê "khoát" là đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HIV và đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản.
 
Đối tượng giết người hạ súng đầu hàng trước công an - 1
Vụ án mạng gây xôn xao dư luận trên địa bàn huyện An Lão - Hải Phòng

Gần đây, Bê "khoát" làm "vệ sĩ" cho một ổ cờ bạc tại khu vực dốc Tiên Hội (huyện An Lão, Hải Phòng). Hồi 12h ngày 31/7, tại chiếu bạc nói trên, Bê "khoát" mâu thuẫn với Đỗ Anh Tuấn (tức Tuấn “tình”, 25 tuổi, ở xóm 6 An Luận, xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng). Bê đã rút khẩu súng bắn đạn hoa cải bắn thẳng vào gáy anh Tuấn, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ mang súng bỏ trốn.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành truy bắt. Xác định Bê mang theo súng có nhiều đạn và đang cố thủ trên gác xép một căn nhà tại tổ 14, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, lực lượng công an đã khôn khéo tiếp cận căn nhà, vận động Bê đầu hàng.

Đến 17h cùng ngày, Bê "khoát" phải hạ vũ khí và ra đầu thú. Lực lượng công an thu giữ khẩu súng gây án cùng 5 viên đạn.

Hiện cơ quan CSĐT công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.  
 
Anh Thế - Quốc Đô