1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đôi nam nữ mặc áo cưới tự vẫn

(Dân trí) - Những ngày qua, dư luận xôn xao về vụ tự tử của một đôi nam nữ. Hình ảnh cô gái mặc váy cưới và chàng trai đang nằm điều trị trên giường bệnh khiến nhiều người không khỏi xót xa, giận đôi trẻ nghĩ quẩn.

Ngày 30/11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh một cô gái mặc áo cưới cùng nam thanh niên đang nằm điều trị trên giường bệnh. Thông tin ban đầu được biết, cô gái mặc áo cưới tên là L.T.T. (23 tuổi, ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), còn chàng trai là V.V.A, ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.


Hình ảnh đôi nam nữ nằm điều trị trên giường bệnh (Ảnh: Facebook).

Hình ảnh đôi nam nữ nằm điều trị trên giường bệnh (Ảnh: Facebook).

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 28/11, gia đình nhận được tin báo về viêch anh A. và bạn gái uống thuốc độc tự vẫn, hôn mê. Hai nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Người nhà nạn nhân cho biết, hiện tình trạng của anh A. và chị T. rất yếu do cả hai đã uống thuốc diệt cỏ.


Dãy trọ được cho là nơi anh A và chị T chung sống.

Dãy trọ được cho là nơi anh A và chị T chung sống.

Được biết, anh A. đã có vợ và con gái 7 tuổi, tuy nhiên gần đây, hai vợ chồng anh A. đã ly thân. Anh A. sau đó có quen và yêu chị T. Hai người cùng thuê một phòng trọ trên địa bàn phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa sống với nhau như vợ chồng.

Theo thông tin ban đầu được biết, anh A. và bạn gái có mong muốn được kết hôn với nhau nhưng bị gia đình phản đối nên đã cùng nhau uống thuốc diệt cỏ tự tử vào tối 28/11. Vào buổi tối xảy ra sự việc, cả hai có đến thuê phòng tại một khách sạn trên địa bàn phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.


Nhà nghỉ nơi đôi nam nữ thuê nghỉ rồi tự vẫn.

Nhà nghỉ nơi đôi nam nữ thuê nghỉ rồi tự vẫn.

Hiện gia đình đang tập trung cứu chữa cho các nạn nhân với phương châm “còn nước, còn tát”. Sự việc đang được Công an thành phố Thanh Hóa xác minh, làm rõ.

Trần Lê