1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: Trách nhiệm của cha mẹ!

(Dân trí) - Dù lực lượng cảnh sát giao thông đã bắt đầu xử phạt phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe máy, song ghi nhận thực tế cho thấy việc chấp hành quy định này vẫn rất "hời hợt".

Học sinh tiểu học được phụ huynh đội mũ bảo hiểm khi chở đến trường
Học sinh tiểu học được phụ huynh đội mũ bảo hiểm khi chở đến trường

Sáng nay 10/4, PV Dân trí đã có cuộc khảo sát tình hình chấp hành quy định đội mũ cho trẻ em trên 6 tuổi của phụ huynh tại trường trường tiểu học Trần Quốc Tuấn (đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TPHCM). Bước đầu nhận thấy ý thức chấp hành của các bậc phụ huynh và học sinh đã có chuyển biến tốt.

Tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp vi phạm. Một số phụ huynh không đội mũ cho con chống chế rằng vì chỉ đi đoạn đường gần, chỉ đi đường nhỏ trong hẻm, vì quá vội hay do con trẻ không thích đội...

Nhiều phụ huynh chưa chú trọng đến sự an nguy của con em mình
Nhiều phụ huynh chưa chú trọng đến sự an nguy của con em mình

Theo thượng tá Trần Thanh Trà, trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TPHCM, kế hoạch lần này triển khai thành hai đợt. Tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở các trường hợp vi phạm từ ngày 1/4 – 9/4; từ ngày 10/4 trở đi sẽ tiến hành ra quân đồng loạt kiểm tra, xử phạt ở khu vực có nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở. Trọng điểm trong chiến dịch lần này tại TPHCM là địa bàn quận 9, quận Gò Vấp và huyện Hóc Môn.

Chiến dịch lần này nhằm thực hiện dự án “Tăng cường việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em” do văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia triển khai để nâng cao tỉ lệ đội mũ bảo hiểm của người dân.

Một số hình ảnh ghi nhận tình trạng đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, học sinh tại TPHCM:

Đội mũ bảo hiểm cho trẻ là trách nhiệm của người lớn, bảo vệ an toàn cho con em mình
Đội mũ bảo hiểm cho trẻ là trách nhiệm của người lớn, bảo vệ an toàn cho con em mình
Đội mũ bảo hiểm cho trẻ là trách nhiệm của người lớn, bảo vệ an toàn cho con em mình
Đội mũ bảo hiểm cho trẻ là trách nhiệm của người lớn, bảo vệ an toàn cho con em mình
Đội mũ bảo hiểm cho trẻ là trách nhiệm của người lớn, bảo vệ an toàn cho con em mình
Đội mũ bảo hiểm cho trẻ là trách nhiệm của người lớn, bảo vệ an toàn cho con em mình
Đội mũ bảo hiểm cho trẻ là trách nhiệm của người lớn, bảo vệ an toàn cho con em mình
Đội mũ bảo hiểm cho trẻ là trách nhiệm của người lớn, bảo vệ an toàn cho con em mình
Đội mũ bảo hiểm cho trẻ là trách nhiệm của người lớn, bảo vệ an toàn cho con em mình
Trung Kiên - Quốc Anh
Trung Kiên - Quốc Anh
Trung Kiên - Quốc Anh
Trung Kiên - Quốc Anh
Trung Kiên - Quốc Anh
Trung Kiên - Quốc Anh
Trung Kiên - Quốc Anh
 

Cùng ngày, ghi nhận tại TP Cần Thơ, nhiều bậc phụ huynh thậm chí ngơ ngác khi nghe thông tin sẽ bị CSGT phạt nếu không đội mũ bảo hiểm cho con ngồi sau xe máy. Chị Ly ở quận Cái Răng, vô tư nói: “Hồi nào tới giờ tui cứ tưởng người lớn mới đội mũ bảo hiểm. Tui chở 2 đứa nhỏ đến trường suốt 1 năm qua nhưng chưa bị công an xử phạt lần nào. Bây giờ biết rồi, mai mốt tui mua nón bảo hiểm đội cho 2 đứa nhỏ”.

Chị Nguyễn Kiều M. ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, thì phân trần, do nhà gần nên cảm thấy bất tiện khi đội mũ bảo biểm cho hai con. Chị M. còn cho rằng mũ bảo hiểm dành cho trẻ em đa số kém chất lượng, đội cũng không có tác dụng.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Huỳnh Đấu Tranh - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP Cần Thơ - cho biết, thời gian qua CSGT chỉ tập trung tuyên truyền cho người dân về ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ chứ chưa mạnh tay xử phạt. Vì vậy nhiều phụ huynh vẫn lơ là trong việc bảo vệ con trẻ.

Ông Tranh đặc biệt nhắc lại vụ tai nạn đau lòng xảy ra trên cầu Cần Thơ hôm 23/3 làm 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Phượng Liên chết thảm. Theo ông Tranh, đây chính là bài học đau xót nhất về tình trạng người lớn chở quá tải và thiếu ý thức trong việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông.

Mặc nhiên cho rằng đi xe đạp điện là không cần đội mũ bảo hiểm.

Mặc nhiên cho rằng đi xe đạp điện là không cần đội mũ bảo hiểm.

Mặc nhiên cho rằng đi xe đạp điện là không cần đội mũ bảo hiểm.

Mặc nhiên cho rằng đi xe đạp điện là không cần đội mũ bảo hiểm.

Mặc nhiên cho rằng đi xe đạp điện là không cần đội mũ bảo hiểm.

Trung Kiên - Quốc Anh - Nguyễn Hành