Độc đáo ngôi chùa có hàng triệu con dơi

(Dân trí) - Chùa Mã Tộc hay còn gọi là chùa Dơi ở tỉnh Sóc Trăng là quần thể kiến trúc của đồng bào Khmer. Ngôi chùa này còn được biết đến bởi sự kỳ bí khi có hàng triệu con dơi treo mình trên khắp những tán cây trong khuôn viên chùa.

Ngôi chùa nằm cách trung tâm thành phố Sóc Trăng khoảng 3km về hướng đông nam. Đến đây, mọi người không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi chùa cổ hơn 400 tuổi, mà còn được hòa mình vào thiên nhiên huyền bí với những bầy Dơi khoảng hơn 1 triệu con treo mình trên khắp những tán cây trong khuôn viên chùa.

Loại dơi quạ sống trong chùa
Loại dơi quạ sống trong chùa

Dơi ở chùa chủ yếu là loài Dơi Quạ quý hiếm, có trọng lượng 1 - 1,5 kg/con và sải cánh rộng đến 1,5m. Là giống dơi ăn quả và sống trong khu vườn xum xuê cây trái nhưng chúng không bao giờ ăn hoa quả ở trong chùa, mà thường bay đi rất xa để kiếm ăn.

Hằng trăm con dơi treo mình trên cành cây trong chùa
Hằng trăm con dơi treo mình trên cành cây trong chùa

Khi hoàng hôn buông xuống, khung cảnh ở nơi đây rộn ràng khác lạ với những âm thanh đàn dơi vỗ cánh và gọi bầy đàn đi kiếm ăn. Còn ban ngày, chúng về treo ngược trên những cành cây trên cao ngủ sau một đêm kiếm ăn hoặc cùng kêu những âm thanh rất náo nhiệt.

Lê Bình - Trung Kiên