1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Độc đáo bộ sản phẩm kỷ lục về các phương tiện đường thủy

(Dân trí) - Hai bộ sản phẩm kỷ lục về “các phương tiện đánh bắt thủy hải sản và đường sông” với cả trăm chiếc được trưng bày tại Festival Thủy sản Việt Nam lần I của ông Nguyễn Văn Lèo đã thu hút đông đảo khách tham quan đến chiêm ngưỡng.

Độc đáo bộ sản phẩm kỷ lục về các phương tiện đường thủy  - 1

Ông Lèo bên bộ sưu tập của mình
 
Ông Nguyễn Văn Lèo (ngụ huyện Bình Đại, Bến Tre) cho biết, để có được 2 bộ sản phầm về “các phương tiện đánh bắt thủy hải sản” và “ phương tiện đường sông”, ông đã bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu và làm một cách rất công phu. Sản phẩm đầu tiên ra đời vào năm 1989, cách đây 21 năm.

 

Với gần 100 chiếc bao gồm các sản phẩm về tàu, thuyền, xuồng, ghe, phà, cào, tàu chụp mực, tàu lưới đèn, tàu lưới bao cá cơm, cào đôi, xuồng ba lá, xuồng biển, phà, thuyền buồm, tàu buồm, tàu du lịch… được ông Lèo chế tác hết sức độc đáo, thể hiện được nét đặc trưng về ngành thủy sản và đường sông.

 

Mỗi sản phẩm mang một nét riêng, được làm rất tỉ mỉ, giống hệt các phương tiện trong thực tế. Dù chỉ là mô hình nhưng nó cũng phản ánh được sự phong phú về lĩnh vực đường thủy. 

 

Ông Lèo trước đây làm nghề tài công, cũng bởi cái nghề “sống trên biển, trên sông” nhiều hơn trên bờ nên hầu như tất cả các phương tiện đường thủy đã in sâu trong đầu của ông. Chính vì thế khi được hỏi thuận lợi nào để ông làm được những sản phẩm này, ông chia sẻ ngay: “Tất cả đã có sẵn ở trong đầu tôi, cần làm cái gì là nó hiện ra ngay”.
 
Độc đáo bộ sản phẩm kỷ lục về các phương tiện đường thủy  - 2


Độc đáo bộ sản phẩm kỷ lục về các phương tiện đường thủy  - 3
Hai trong số nhiều sản phẩm của ông Lèo. 

 

Mỗi năm ông Lèo làm từ 5-10 sản phẩm. Mỗi một sản phẩm ông chi phí từ 100.000 đồng trở lên cho loại nhỏ và 200.000 đồng trở lên cho loại lớn. Ông Lèo nói: “Cái khó để làm các sản phẩm này là chi phí và nguyên liệu, bởi nguyên liệu phải lấy từ lõi cây mít thì sản phẩm mới đẹp”.

 

Ông kể, ban đầu công việc của ông không được vợ ủng hộ bởi bà cho rằng những thứ đồ đó chẳng có ích lợi gì trong khi kinh tế gia đình đang hạn hẹp. Vì vậy hồi đầu, ông làm ra sản phẩm nào là bà liền “cho ngày vào sọt rác”.

 

Về sau, ông phải thuyết phục bà về ý nghĩa của các bộ sản phẩm mà mình muốn làm. “Mưa dầm thấm đất”, riết rồi bà cũng chấp nhận và còn ủng hộ ông nữa.

 

Nói về bộ sản phẩm của mình, ông chia sẻ: “Mục đích của tôi hàng chục năm nay là muốn lưu giữ lại những loại phương tiện từ nhỏ cho đến lớn, từ thô sơ đến hiện đại để cho con cháu sau này thấy, biết và hiểu được giá trị của nó”.
 
Độc đáo bộ sản phẩm kỷ lục về các phương tiện đường thủy  - 4
Bộ sản phẩm của ông Lèo

 

Dù kinh tế gia đình hạn hẹp song ông Lèo cho biết ông chỉ làm để bà con “xem chơi” chứ không bán. Tuy nhiên ông cho biết nếu có một chỗ trưng bày sản phẩm cố định, ông sẵn sàng hiến tặng để phục vụ bà con.

 

Bộ sản phẩm của ông Lèo được ghi nhận là kỷ lục Việt Nam về các phương tiện đường thủy bằng mô hình. Bộ sản phẩm này cũng là 1 trong 4 kỷ lục Guiness Việt Nam (3 kỷ lục còn lại là con cá tra lớn nhất, con cá basa lớn nhất, con tôm sú lớn nhất) tại Festival Thủy sản Việt Nam lần I- Cần Thơ.

 

Huỳnh Hải