1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đoàn xe phục vụ lễ Quốc tang được bố trí như thế nào?

(Dân trí) - Ngoài xe linh xa chở linh cữu có gắn khẩu lựu pháo 122mm, đoàn xe phục vụ Lễ Quốc tang có 15 xe.

 

Đoàn xe phục vụ lễ Quốc tang được bố trí như thế nào? - Ảnh 1.

Đoàn xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về quê nhà ông ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường vừa kí ban hành Thông tư quy định bảo đảm xe phục vụ Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước. Theo đó, Lễ Quốc tang sẽ có 15 xe và 1 xe chở linh cữu gọi là linh xa. Lễ tang cấp Nhà nước có 11 xe và một xe linh xa.

Đoàn xe Lễ Quốc tang gồm 1 xe chở Quốc kì, ảnh, gối huân huy chương; 1 xe chở Quân kì; 1 xe chỉ huy; 6 xe tải chở đội hành danh dự; 3 xe tải gồm xe kéo linh xa, xe chở hoa, xe dự phòng; 2 xe thông tin và 1 xe cứu thương. Xe linh xa, phía cuối xe là khẩu lựu pháo 122mm.

Đối với Lễ tang cấp Nhà nước có 2 xe chở Quân kì, ảnh, gối huân huy chương và xe chỉ huy; 3 xe tải chở đội hình danh dự; 3 xe tải gồm 1 xe kéo linh xa, xe chở hoa và xe dự phòng; 2 xe thông tin, 1 xe cứu thương. Xe linh xa, phía cuối linh xa có bệ với hàng chữ “Tổ quốc ghi công”.

Ngoài những quy định trên thì số lượng xe phục vụ và xe dự phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định theo yêu cầu, nhiệm vụ.

Tuấn Hợp