Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM không tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất

Quang Huy

(Dân trí) - Do TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM sẽ không tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp.

Ngày 30/7, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, đã ký văn bản gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, về việc thông tin, tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Hiện nay, thành phố đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, sau khi thống nhất với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM không tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM không tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức thông tin, tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đến cử tri. Đồng thời, các đơn vị tiếp nhận ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương và gửi về Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, được khai mạc sáng 20/7 và bế mạc ngày 28/7. 

Trọng tâm của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV là công tác nhân sự. Trong 9 ngày làm việc, Quốc hội đã quyết định số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội, 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội); cơ cấu tổ chức của Chính phủ (gồm 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ; cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ (gồm Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng và 22 bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ).

Quốc hội cũng bầu, phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, phê chuẩn 4 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.