Quảng Bình:

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến Vũng Chùa – Đảo Yến để dâng hương, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 28/4, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã về với Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) để dâng hương, hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 1

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vị Tổng Tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam; người con ưu tú, kiệt xuất của quê hương Quảng Bình.

Trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên giáp, mỗi cán bộ, chiến sĩ nguyện hứa phấn đấu học tập, rèn luyện, chiến đấu theo tấm gương đạo đức và tinh thần cách mạng kiên trung của Đại tướng; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh, chính quy, hiện đại và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Đặng Tài