Thanh Hóa:

Dính nhiều sai phạm, Bí thư Đảng ủy xã bị cách hết chức vụ trong Đảng

Bình Minh

(Dân trí) - Quá trình làm Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long, ông Vũ Đình Viên, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cùng 6 cán bộ đã xảy ra sai phạm gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Ngày 27/3, tin từ UBND huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc vừa ra quyết định thi hành kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Vũ Đình Viên, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quang.

Ngoài ông Viên còn có 6 cán bộ có liên quan tới sai phạm trong công tác quản lý, lãnh đạo điều hành xảy ra tại xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Lộc) cũng bị kỷ luật.

Cụ thể: Kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Tâm, Kế toán ngân sách xã (nhiệm kỳ 2016-2019); ông Phạm Ngọc Thuyết, nguyên Bí thư Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2015-2020).

Kỷ luật hình thức Khiển trách đối với ông Hoàng Văn Lơi, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2015-2019); ông Nguyễn Văn Điệp, Phó Bí thư Chi bộ Đông Môn, xã Vĩnh Long; ông Trần Quốc Huy, nguyên Phó Bí thư Chi bộ thôn Bèo, xã Vĩnh Long.

Dính nhiều sai phạm, Bí thư Đảng ủy xã bị cách hết chức vụ trong Đảng - 1

Ông Viên để xảy ra sai phạm thời điểm đương chức Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc, trong thời gian đương chức Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long (nhiệm kỳ 2015-2020), ông Viên đã liên quan, chịu trách nhiệm trực tiếp tới 10 vấn đề sai phạm của địa phương này.

Cụ thể, ông Viên đã tự ý họp các hộ trúng đấu giá đất trong năm 2018, yêu cầu đóng góp xây dựng nông thôn mới nhưng không đưa vào ngân sách Nhà nước mà chi vào việc khác; tự ý quyết định chi hỗ trợ cho các hộ có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi ở thôn Đông Môn (năm 2017 - 2018) trái quy định; vi phạm trong mua sắm tài sản công (bàn ghế, tăng âm…); sử dụng kinh phí hỗ trợ dự án phát triển rau má không đúng; lập hồ sơ khống để nghiệm thu... gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Quyết định cho rằng, vi phạm của ông Vũ Đình Viên là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới uy tín của Đảng, gây thất thoát, lãng phí tiền của Nhà nước.

Được biết, sau khi thi hành kỷ luật cách chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quang đối với ông Vũ Đình Viên, ông Trịnh Đình Trường, Phó ban Tổ chức Huyện ủy đã được điều động về lãnh đạo Đảng bộ xã Vĩnh Quang còn ông Viên được bố trí làm công chức văn hóa xã.