Hà Tĩnh:

"Dính" điện cao thế khi xây nhà, 1 công nhân tử vong

(Dân trí) - Sáng nay 15/5, tin từ Công an xã cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch.

Hiện trường nơi xảy ra vụ điện giật
Hiện trường nơi xảy ra vụ điện giật
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h30 sáng ngày 14/5 tại xã Cẩm Minh, khi nhóm thợ xây đang tiến hành đổ cốt pha xây nhà ở tầng 2 cho bà Trần Thị Hoài (SN 1976) thì bị nhiễm vào đường điện cao thế. Ông Phạm Văn Đạo (SN 1956, trú xã Cẩm Lạc) chết tại chỗ, còn ông Võ Kim Đạt (SN 1969, trú xã Cẩm Lạc) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.
 
Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản, phối hợp xử lý.
 
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh CTV)
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh CTV)
 
Trước đó, vào khoảng 16h ngày 13/5, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng cũng xảy ra tại huyện Kỳ Anh khiến 1 người thiệt mạng. Trong lúc máy cẩu chuyên dụng đang cẩu ống nước để lắp đặt đường ống nước dẫn từ thượng nguồn sông Trí (thuộc thôn Hòa Tiến, xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về khu kinh tế Vũng Áng (xã Kỳ Long), bất ngờ khu vực đất dưới chân máy cẩu bị sụt lún, ống nước bị tung và sụt theo.
 
Lúc này, đang có một nhóm thợ gồm 10 công nhân thuộc công ty Formossa Hà Tĩnh tiến hành điều chỉnh máy ở dưới chân máy cẩu. 7 người nhanh chân thoát khỏi vụ tai nạn, 3 công nhân đang đứng điều chỉnh bị ống nước đè lên người. 

Vụ tai nạn đã làm anh Lê Văn Tịnh (SN 1981, trú huyện Kỳ Anh) tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương nặng đang được cấp cứu.

Sinh Dũng