Đình chỉ công trình xây dựng để rơi bê tông vào nhà dân

(Dân trí) - UBND phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã ra quyết định đình chỉ thi công đối với công trình xây dựng số 74 Thợ Nhuộm - công trình đã để bê tông, vật liệu xây dựng rơi xuống nhà dân, gây hư hỏng nhà cửa.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 8h sáng ngày 19/2, dãy 3 nhà trong ngõ 72 Thợ Nhuộm bị bê tông, vật liệu xây dựng, cốp pha từ công trình xây dựng trên tầng thượng tòa nhà 7 tầng bên cạnh rơi xuống. Sự việc khiến mái tôn của dãy nhà biến dạng, nhiều đồ đạc trong nhà hư hỏng, bê tông vương vãi khắp nơi.

Bê tông, vật liệu xây dựng chọc thủng mái dãy 3 nhà dân.
Bê tông, vật liệu xây dựng "chọc thủng" mái dãy 3 nhà dân.

Theo ghi nhận của UBND phường Trần Hưng Đạo, công trình xây dựng để xảy ra sự việc trên là công trình tại số 74 phố Thợ Nhuộm. Sự việc đã khiến ông Nguyễn Văn Hùng, người dân sống trong khu nhà, bị xây xước nhẹ.

UBND phường Trần Hưng Đạo đã chỉ đạo Công an phường huy động cán bộ chiến sĩ, ban bảo vệ dân phòng phong tỏa khu vực, cắm biển báo nguy hiểm, khám nghiệm hiện trường, phối hợp tìm nguyên nhân xảy ra sự cố. Đồng thời, UBND phường yêu cầu chủ đầu tư có biện phạm tạm di dời các hộ dân đến nơi an toàn, đảm bảo ổn định cuộc sống; thống kê tài sản và thiệt hại có liên quan để sớm khắc phục, ổn định sinh hoạt của các hộ dân.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 3 hộ gia đình bị thiệt hại, trong đó có 13 nhân khẩu. Tổng diện tích thiệt hại khoảng 41m2.

Cùng ngày 19/2, UBND phường Trần Hưng Đạo đã có Quyết định số 44/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại số 74 phố Thợ Nhuộm.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên