TPHCM:

Điều xe robot tới dập đám cháy ở công ty vải sợi rộng hàng ngàn m2

(Dân trí) - Bảy đơn vị chữa cháy với 33 xe chuyên dụng, 206 cán bộ chiến sĩ cùng cả trăm công nhân đã nỗ lực chiến đấu suốt 5 giờ mới khống chế được vụ cháy lớn tại Công ty TNHH Quốc tế Hoằng Việt (nằm trong khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TPHCM).

Lúc 16 giờ 47 phút chiều 15/4, Tổng đài Trung tâm Cảnh sát PCCC TPHCM nhận được tin báo cháy 
Lúc 16 giờ 47 phút chiều 15/4, Tổng đài Trung tâm Cảnh sát PCCC TPHCM nhận được tin báo cháy tại Công ty TNHH Quốc tế Hoằng Việt, lô BF 11 – 20 đường Tân Thuận (Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM).
Lúc này trung
tâm đã

Lúc này trung tâm đã huy động 7 đơn vị chữa cháy gồm: Phòng Cảnh sát PCCC quận 1, 2, 4, 7, 8, Nhà Bè, Phòng cứu nạn – cứu hộ với 33 phương tiện, 206 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Khu vực cháy chứa tới 350 tấn bông vải sợi, là vật liệu dễ cháy
Khu vực cháy chứa tới 350 tấn bông vải sợi, là vật liệu dễ cháy

Lính cứu hỏa tiếp cận vào sâu bên trong để dập lửa
Lính cứu hỏa tiếp cận vào sâu bên trong để dập lửa
Lính cứu hỏa tiếp cận vào sâu bên trong để dập lửa
Lính cứu hỏa tiếp cận vào sâu bên trong để dập lửa
Lính cứu hỏa tiếp cận vào sâu bên trong để dập lửa
Lần đầu tiên, nhiều phương tiện hiện đại như xe robot, xe phá công trình được vận dụng trong vụ cháy 
Chất cháy chủ yếu là bông vải sợi
Chất cháy chủ yếu là bông vải sợi
Chất cháy chủ yếu là bông vải sợi
Chất cháy chủ yếu là bông vải sợi
Đến hơn 21h, đám cháy đã được khống chế không để cháy lan sang các khu vực bên cạnh.
Đến hơn 21h, đám cháy đã được khống chế không để cháy lan sang các khu vực bên cạnh.
Đình Thảo