1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Điều xe cứu hỏa “giải khát” cho người dân vùng đại hạn

(Dân trí) - Hàng chục ngàn người dân tỉnh Bình Định đang quay cuồng đối mặt với đợt hạn hán lịch sử. Hiện chính quyền địa phương phải huy động xe cứu hỏa chở nước ưu tiên tiếp tế cho người dân vùng thiếu nước trầm trọng.

Bình Định điều xe cứu hỏa giải “cơn khát” cho dân vùng đại hạn

Ngày 26/7, ông Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã huy động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ chở nước đến xã Phước Thuận, Phước Hòa (huyện Tuy Phước) và 2 xe đến xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) để cung cấp cho người dân.

Điều xe cứu hỏa “giải khát” cho người dân vùng đại hạn - 1
Người dân Bình Định quay cuồng trong đợt hạn lịch sử hơn 10 năm qua.

“Tùy thuộc vào địa hình và yêu cầu của địa phương, đơn vị sẽ điều động thêm xe để chở nước cung cấp cho người dân ở các vùng thiếu nước”, ông Long cho biết thêm.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại “điểm nóng” thiếu nước sạch ở thôn Nhân Ân (xã Phước Thuận), hơn 11h trưa cùng ngày, giữa cái nắng như thiêu đốt, rất đông người dân đi xe máy, đẩy xe rùa cùng các loại can nhựa, xô, thùng… Thậm chí, có người đánh cả xe ba gác chở nhiều thùng phuy nhựa đến điểm cấp nước miễn phí để lấy nước sạch về dùng.

Điều xe cứu hỏa “giải khát” cho người dân vùng đại hạn - 2

Xe cứu hỏa tiếp nước giải "cơn khát" cho dân các vùng thiếu nước nghiêm trọng tại Bình Định.

Cụ ông Lê Đức Thống (80 tuổi, thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận), cho biết: “Gần 2 tháng nay, hệ thống nước máy bị hư hỏng, không có nước sạch nên người dân phải đi vùng khác mua từng can nước về dùng tiết kiệm. Nhiều nhà đã bỏ tiền triệu để đóng giếng khoan nhưng nước cũng không đủ để tắm giặt vì nguồn nước ở đây nhiễm mặn không thể dùng để ăn uống”.

Tay xách 2 can nhựa chờ xe cứu hỏa chở nước sạch đến, bà Huỳnh Thị Thiện (53 tuổi, thông Nhân Ân) phàn nàn: “Chưa năm nào người dân lại lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng như năm nay. Mọi năm, nếu có thiếu nước thì khoảng 15 ngày là có lại nhưng năm nay đã gần 2 tháng dân không có nước để dùng. Người dân phải qua tận xã Phước Sơn, cách 10 km để mua nước với giá 1.000 đồng/can 30 lít về dùng. Riêng gia đình tôi, nội tiền xăng xe đi lại chở nước và tiền mua nước có ngày mất đứt 70.000 đồng, tiền đâu dân chịu cho nổi. Hôm nay, tỉnh cho xe PCCC chở nước miễn phí, người dân chúng tôi phấn khởi lắm”.

Điều xe cứu hỏa “giải khát” cho người dân vùng đại hạn - 3

Cụ ông Lê Đức Thống (80 tuổi) dùng xe đạp đi chở từng can nước về dùng.

Theo người dân phản ánh, Nhà máy nước Phước Thuận đã không thể cấp nước cho dân từ gần 2 tháng nay. Thế nhưng, điều đáng nói là khi còn cấp nước thì nước máy có tình trạng màu vàng như nghệ, nước để lâu thì lắng xuống như bùn nên người dân cũng không dám dùng để nấu ăn mà chỉ lọc để lấy nước tắm giặt.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Trưởng Ban Quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường huyện Tuy Phước, cho rằng do Nhà máy cấp nước Phước Thuận quá nhỏ, tình hình hạn hán kéo dài nên không đủ nước để cấp cho người dân.

“Tình hình thiếu nước ở một số vùng trên địa bàn huyện Tuy Phước diễn biến phức tạp từng ngày. Để cung cấp nước cho dân vùng thiếu nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an PCCC huy động xe để chở nước cấp cho người dân”, ông Hoàng nói.

Điều xe cứu hỏa “giải khát” cho người dân vùng đại hạn - 4
Người dân ở huyện Tuy Phước chầu chực chờ lấy từng can nước về dùng.

Nói về việc người dân phản ánh tình trạng nước máy của đơn vị cấp có màu vàng, để lâu thì lắng như bùn, ông Hoàng lý giải rằng do hệ thống lọc bị sự cố hư hỏng, hiện đơn vị đã khắc phục.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định, hiện có hơn 13.100 hộ với khoảng 54.800 người dân ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, Tuy Phước, thị xã An Nhơn bị thiếu nước sinh hoạt. Nắng hạn cũng đã làm cho 481 ha lúa ở huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Tây Sơn… chết.

“Giải pháp tốt nhất để giải quyết nước sinh hoạt cho người dân ở những vùng không thể khai thác nước ngầm là hỗ trợ vận chuyển nước sạch từ các nhà máy nước đến cấp cho dân, với định mức hỗ trợ tối thiểu là 50 lít/hộ/ngày”, ông Nguyễn Hữu Vui, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho hay.

Mộ số hình ảnh người dân xã Phước Thuận đội nắng đi lấy từng can nước về dùng trong đợt hạn lịch sử:

Điều xe cứu hỏa “giải khát” cho người dân vùng đại hạn - 5
Người dân Bình Định chầu chực chờ lấy nước như thời bao cấp
Điều xe cứu hỏa “giải khát” cho người dân vùng đại hạn - 6
Nước được bơm vào các bồn để người dân đến lấy
Điều xe cứu hỏa “giải khát” cho người dân vùng đại hạn - 7

Cảnh sát PCCC bơm nước giúp người dân.

Điều xe cứu hỏa “giải khát” cho người dân vùng đại hạn - 8

Chở từng xô nước về dùng.

Điều xe cứu hỏa “giải khát” cho người dân vùng đại hạn - 9

Người đàn ông này dùng xe 3 bánh chở cả các thùng phuy lớn đến lấy nước nhưng lại hết nước.

Điều xe cứu hỏa “giải khát” cho người dân vùng đại hạn - 10
Vắt từng giọt nước còn lại trong bồn.
Điều xe cứu hỏa “giải khát” cho người dân vùng đại hạn - 11
Theo người dân thôn Nhân Ân, chưa bao giờ người dân lâm cảnh thiếu nước kéo dài như năm nay.

Doãn Công