1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điều tra, xử lý người tung tin "4 người Gia Lai tự tử vì dưa hấu rẻ"

(Dân trí) - Chủ tịch UBND huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, thông tin về việc trên địa bàn huyện xảy ra sự việc 4 người tự tử vì giá dưa hấu rẻ, đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook là không chính xác.

Điều tra, xử lý người tung tin 4 người Gia Lai tự tử vì dưa hấu rẻ - 1
Do ảnh hưởng của dịch bệnh nCoV, dưa hấu không thể xuất sang Trung Quốc, rớt giá thê thảm. (Ảnh minh họa)

Sáng 5/2, trao đổi với PV, ông Tô Văn Chánh - Chủ tịch UBND huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, thông tin về việc trên địa bàn huyện xảy ra sự việc 4 người tự tử vì giá dưa hấu rẻ lan truyền trên mạng xã hội Facebook là không chính xác; huyện sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ người tung tin, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trưa 4/2, tài khoản Facebook có tên “Phan Hồng Dung” đã đăng dòng trạng thái với nội dung về việc giá dưa hấu thu mua tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đang ở mức thấp, gây khó khăn cho người nông dân. Kèm theo đó, dòng trạng thái này có đoạn: “Đêm qua tại Đất Bằng_Phú Túc (tức xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) đã có 4 người dân uống thuốc sâu vì dưa hấu. May là đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Xót xa quá!”.

Điều tra, xử lý người tung tin 4 người Gia Lai tự tử vì dưa hấu rẻ - 2

Dòng thông tin sai sự thật mà Facebook Phan Hồng Dung đăng tải.

Dòng trạng thái này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Chỉ sau khoảng 5 giờ được đăng lên, dòng trạng thái đã nhận được hơn 4.300 lượt bình luận, hơn 17.000 lượt chia sẻ, gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội.

Đến 23h ngày 4/2, tài khoản Facebook “Phan Hồng Dung” đã xóa dòng trạng thái trên, thay vào đó là một dòng trạng thái khác với nội dung: “Sau khi kiểm tra lại các thông tin về vụ việc 4 người tự tử tại Đất Bằng _ Phú Túc như bài đã đăng là không đúng sự thật. Tôi viết thông tin này để đính chính mong mọi người không tiếp tục chia sẻ thông tin. Tôi xin lỗi mọi người”.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Krông Pa, trong vụ Đông – Xuân 2019 – 2020, toàn huyện gieo trồng khoảng 600 ha dưa hấu. Đến nay, một số ít hộ dân trồng sớm đã cho thu hoạch song do ảnh hưởng của dịch cúm do virus nCoV gây ra nên giá thành thu mua dưa hấu đang ở mức thấp. Tuy nhiên, khoảng 2 tuần nữa dưa hấu tại Krông Pa mới bước vào vụ thu chính.

Vĩnh Phúc: Xử lý 2 trường hợp đưa tin "9 cháu học sinh và 31 người nhiễm corona"

Điều tra, xử lý người tung tin 4 người Gia Lai tự tử vì dưa hấu rẻ - 3

L.T.P. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 5/2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đang làm rõ hành vi đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh virus corona của 2 người sống trên địa bàn tỉnh.

Trường hợp thứ nhất là L.T.P. (sinh năm 1992, ở Yên Đồng, Yên Lạc), chủ tài khoản Facebook có tên “Phuong Le”. Trưa ngày 31/1/2020, P. truy cập Facebook cá nhân thì thấy một nhóm phụ huynh trao đổi về dịch bệnh viêm phổi cấp. Ngay sau đó, P. chắp nối các thông tin trên để đăng lên Facebook cá nhân của mình với nội dung: “Vừa cập nhật được 13 học sinh lớp 1 trường Hương Canh nhập viện và 9 cháu dương tính với corona. Ngoài ra một người dân ở Minh Tân, 1 bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang nghi dương tính với corona. Để tránh dịch bệnh và bảo vệ cho gia đình, mai em chủ động cho 2 con nghỉ học, chờ dịch lắng xuống lại đi học lại”.

Chỉ sau khoảng 6 giờ đăng tải, thông tin trên đã có hàng trăm lượt tương tác, bình luận với 477 lượt chia sẻ.

Điều tra, xử lý người tung tin 4 người Gia Lai tự tử vì dưa hấu rẻ - 4

B.H.A tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trường hợp thứ hai là B.H.A (sinh năm 1997, tạm trú ở phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên). Sáng ngày 31/1/2020, sau khi nghe mẹ đẻ thông báo có người nhà làm ở bệnh viện nhắc nhở về việc cảnh giác, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, B.H.A đã đăng lên Facebook cá nhân nội dung: “Dịch Corona ở Phúc Yên nặng quá mọi người ơi. Bác em Trưởng khoa Ngoại TH ở bệnh viện vừa gọi điện dặn dò có 31 trường hợp dính rồi đấy. Mọi người nên tránh chỗ đông người, hạn chế ra ngoài nhé. Em bị cấm ra ngoài luôn rồi”.

Tại cơ quan công an, cả hai trường hợp trên đều xác nhận các thông tin đăng tải trên Facebook cá nhân đều là thông tin không chính xác. Một phần vì thấy các phương tiện thông tin đại chúng đang cảnh báo rất nhiều về dịch bệnh này nên đã vội vàng đưa tin theo trào lưu mà không nhận thức được hậu quả hành vi của mình.

Hành vi của L.T.P và  B.H.A đã vi phạm Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý các trường hợp trên theo quy định của pháp luật.

Dư Toán - Trần Thanh