Bình Định:

Điều tra, làm rõ vụ nhà xưởng 6.000m2 chứa đồ gỗ xuất khẩu bị cháy rụi

Doãn Công

(Dân trí) - Vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xí nghiệp chế biến đồ gỗ ở tỉnh Bình Định. Sự cố đã khiến toàn bộ khu nhà xưởng chứa hàng thành phẩm chuẩn bị xuất khẩu bị thiêu rụi.

Điều tra, làm rõ vụ nhà xưởng 6.000m2 chứa đồ gỗ xuất khẩu bị cháy rụi - 1
Hiện trường vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại Xí nghiệp Thắng Lợi.

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật Hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Bình Định), Công an huyện Tuy Phước đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nhà xưởng chứa hàng thành phẩm đồ gỗ của Xí nghiệp Thắng Lợi (thuộc Công ty CP Phú Tài, đóng tại thôn Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.

Liên quan đến vụ cháy, Công ty CP Phú Tài đã phát đi thông báo đến quý khách hàng và cơ quan chức năng về sự cố hỏa hoạn xảy ra tại Xí nghiệp Thắng Lợi.

Điều tra, làm rõ vụ nhà xưởng 6.000m2 chứa đồ gỗ xuất khẩu bị cháy rụi - 2
Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo đó, nhà máy của Xí nghiệp Thắng Lợi có diện tích đất hơn 131.000m2, trong đó diện tích nhà xưởng rộng gần 86.000m2; doanh thu là 1.200 tỷ đồng/năm.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 21h15 tối ngày 4/9, tại kho thành phẩm, vật tư, bao bì đóng gói của nhà máy có diện tích gần 6.000m2, thiêu cháy toàn bộ hàng hóa. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện, Công ty CP Phú Tài đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Điều tra, làm rõ vụ nhà xưởng 6.000m2 chứa đồ gỗ xuất khẩu bị cháy rụi - 3
Toàn bộ hàng hóa khu nhà xưởng bị thiêu cháy.

Về phần khách hàng, công ty đã chủ động liên hệ, kịp thời thông tin sự việc bất khả kháng và sẽ tăng cường hoạt động sản xuất, nhằm đảm bảo tiến độ, số lượng hàng hóa theo kế hoạch điều chỉnh được khách hàng chấp nhận.

Toàn bộ nhà xưởng, thiết bị, vật tư hàng hóa tại Xí nghiệp Thắng Lợi đã mua bảo hiểm đầy đủ. Hiện nay, công ty đang làm việc với đơn vị bảo hiểm để làm công tác đánh giá và bồi thường thiệt hại.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu từ phía công ty, thiệt hại sau vụ cháy nhà xưởng ở Xí nghiệp Thắng Lợi là hơn 90 tỷ đồng.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khuya 4/9 tại xưởng chứa hàng thành phẩm đồ gỗ xuất khẩu của của Xí nghiệp Thắng Lợi bất ngờ bốc cháy, lực lượng chức năng đã phải huy động 12 xe cứu hỏa cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đến hơn 4h sáng 5/9, lực lượng chữa cháy mới dập xong lửa.