1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dịch “tay, chân, miệng” bùng phát mạnh

(Dân trí) - Ông Trần Đức Phu, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng chiều qua cho biết, <a href="http://www2.dantri.com.vn/Sukien/2006/3/108630.vip"> dịch “tay, chân, miệng” </a>vẫn lây lan mạnh ở Ninh Thuận, Kiên Giang. Dự báo dịch vẫn còn tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.

Ông Phu cho biết thêm, hiện dịch bệnh này xuất hiện chủ yếu trong các tỉnh miền Trung, Nam, trong đó tập trung cao nhất ở Ninh Thuận, Kiên Giang. Còn hiện tại ở miền Bắc chưa phát hiện ca bệnh nào.

 

Bệnh “tay, chân, miệng” là do virus enterovirus 71 gây nên.  Bệnh lây nhanh qua đường tiêu hoá, gây những triệu chứng ở ruột như rối loạn tiêu hoá khiến trẻ bị đi ngoài, bên cạnh đó, còn xuất hiện các triệu chứng ở chân, tay, miệng: nổi các nốt phồng màu đỏ ở chân, tay miệng. Bệnh có thể gây biến chứng nặng dẫn đến viêm não, thậm chí có thể tử vong.

 

Bệnh “tay, chân, miệng” chủ yếu gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, lây lan rất nhanh ở lứa tuổi nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu là do ăn ở chưa hợp vệ sinh. Do vậy, theo ông Trần Đắc Phu, để khống chế dịch bệnh này quan trọng nhất là phải vệ sinh cá nhân, môi trường tốt, thực hiện ăn chín uống sôi và cách ly người bệnh khi phát hiện.

 

Ông Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nhận định, trong những ngày gần đây dịch vẫn còn tiếp tục lây lan mạnh và vẫn sẽ còn rải rác trong thời gian tới, chưa chấm dứt.

 

Được biết, hiện ở một số nước trên thế giới cũng đang có dịch này, như Ấn Độ, Băngladet…

 

Để vệ sinh môi trường, nhà ở, phòng học, đồ chơi của trẻ, có thể dùng dung dịch clominB sát trùng. Ông Phu cho biết, hiện tại, clominB là hoá chất có hiệu quả tẩy trùng phòng nguy cơ lây lan bệnh. Ngoài ra, có thể dùng các dung dịch sát khuẩn đường mũi họng…  Còn ở những khu vực có nguy cao nên cho học sinh nghỉ học để khử trùng tiêu diệt mầm bệnh.

 

Hồng Hải