Dịch "giảm nhiệt", 2 huyện ở Bắc Giang được điều chỉnh giãn cách xã hội

Bá Đoàn

(Dân trí) - Tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở huyện Lạng Giang và Việt Yên.

Dịch giảm nhiệt, 2 huyện ở Bắc Giang được điều chỉnh giãn cách xã hội - 1

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn làm sạch ổ dịch xã Quang Châu, huyện Việt Yên.

Ngày 30/6, tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 sang thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 19 về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đối với huyện Lạng Giang. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 6h ngày 1/7, cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Bắc Giang giao Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang tổ chức triển khai việc điều chỉnh thực hiện áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị 19.

Cùng ngày, tỉnh Bắc Giang cũng quyết định điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sang thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 15 về việc thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 đối với  huyện Việt Yên. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 5h ngày 1/7.

Việc thực hiện giãn cách xã hội gồm các nội dung chính như dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 10 người trong một phòng; không tụ tập từ 5 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Dừng tất cả các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn như nhà hàng ăn uống, khu vui chơi, giải trí, massage, karaoke, quán bar, quán games, internet, phòng tập thể thao (gym, yoga…).

Tỉnh Bắc Giang cũng vừa cho biết, từ ngày 10/6 đến 30/6, tỉnh này đã phối hợp với 23 tỉnh, thành phố đưa hơn 23.000 công nhân đang lưu trú tại Bắc Giang tạm thời về địa phương, đạt hơn 77,8% kế hoạch dự kiến.

Thời gian tới, nhằm tạo điều kiện cho công nhân được trở về địa phương theo nguyện vọng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Giang tiếp tục phối hợp với UBND huyện Việt Yên, Yên Dũng rà soát, lập danh sách để thống nhất phương án, tổ chức đưa lao động tạm thời về quê.