1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Đi tắm sông, 2 học sinh lớp 6 bị đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Đến chiều tối 10/3, lực lượng chức năng xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vẫn tiếp tục triển khai tìm kiếm thi thể của nam sinh lớp 6 bị đuối nước do đi tắm sông. Thi thể của một nam sinh khác đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Chiều tối 10/3, ông Nguyễn Vũ Sỹ, Chủ tịch UBND xã Triệu Phước xác nhận, địa phương này vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 nam sinh lớp 6 tử vong, trong đó một em chưa tìm được thi thể.

Phía trên bờ, người dân địa phương vẫn đang ngóng lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân
Phía trên bờ, người dân địa phương vẫn đang ngóng lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân

Theo ông Sỹ, hai nạn nhân là cháu Trương Thành Vũ (12 tuổi, con của ông Trương Chiều) và cháu Nguyễn Hoàng Huy (12 tuổi, con của ông Nguyễn Ngọc Hoàng), đều trú tại thôn Lưỡng Kim, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong. Cả 2 cháu đều là bạn học nên thường đi chơi với nhau.

Trước đó, vào trưa 9/3, hai cháu Huy và Vũ cùng 2 học sinh khác rủ nhau đi tắm sông. Trong khi 2 bạn khác ở trên bờ thì Huy và Vũ chèo ghe ra giữa sông Thạch Hãn, đoạn ngã ba chảy về Cửa Việt. Không may, ghe bị lật nên cả hai cháu đều bị đuối nước.

Đoạn sông nơi hai cháu học sinh bị đuối nước
Đoạn sông nơi hai cháu học sinh bị đuối nước

Đến chiều cùng ngày, gia đình và người dân địa phương biết chuyện đã tổ chức tìm kiếm thì phát hiện được thi thể của cháu Vũ. Sau đó, công tác tìm kiếm được triển khai liên tục, nhưng đến thời điểm hiện tại (hơn 19h cùng ngày) các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được thi thể của nam sinh còn lại.

Ông Nguyễn Vũ Sỹ cho biết, nhằm chia sẻ với gia đình các nạn nhân, chính quyền xã Triệu Phước và huyện Triệu Phong đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các cháu. Đồng thời tập trung tối đa lực lượng để cùng với người dân tìm kiếm thi thể cháu Huy.

Được biết, gia đình hai học sinh này đều thuộc diện khó khăn.

Đ. Đức