1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Đi sát mép đường ray và "bất chấp" còi tàu, 2 người thiệt mạng

(Dân trí) - Do bất cẩn, không để ý tiếng còi tàu báo hiệu sắp di chuyển tới, hai người đàn ông vẫn đi sát mép đường ray tàu hỏa. Ngay sau đó, đoàn tàu lao đến, va thẳng vào hai người. Cú va chạm đã khiến hai người đàn ông chết thảm.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 22/5, trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn đi qua khu vực ngã 3 Cát Đằng, thuộc thôn Tân Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên (Nam Định).

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng thời gian trên, hai người đàn ông độ tuổi trung niên đi xe ô tô 4 chỗ đến thôn Tân Lập, xã Yên Tiến thì dừng xebên lề Quốc lộ 10. Sau đó, hai người đi sang cửa hàng đồ gỗ nằm ngay gần đường ray xe lửa để mua hàng.

Lúc xuống xe, hai người này  đã di chuyển ven đường ray của tàu hỏa hướng về thành phố Nam Định, ngay lúc này đoàn tàu mang số hiệu SE20, chạy từ Đà Nẵng ra Hà Nội lao đến gần. Mặc dù lái tàu đã kéo còi báo hiệu, nhưng do bất cẩn, thiếu quan sát hai người đàn ông này vẫn không để ý và tiếp tục di chuyển. Ngay sau đó đã xảy ra cú va chạm mạnh khiến hai người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người đàn ông chết thảm
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người đàn ông chết thảm

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Đơn vị quản lý đường sắt cũng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Danh tính hai nạn nhân sau đó được xác minh là Nguyễn Doãn T. (58 tuổi) và Nguyễn Doãn M (58 tuổi), đều trú tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. 

Chiều cùng ngày, người thân của hai nạn nhân đã đến làm các thủ tục đưa thi thể 2 người xấu số về mai táng.

Đức Văn