Đi lại dịp tết: Hết vé tàu còn vé xe

(Dân trí) - Trong khi vé tàu tết đã bán “hết sạch” từ rất sớm thì các bến xe cũng đã tính toán và lên kế hoạch bán vé cho hành khách trong dịp tết Mậu Tý. Không mua được vé tàu, đi xe khách là sự lựa chọn thứ 2, dự kiến giá vé xe sẽ tăng khoảng 20% - 60%.

Vé tàu Tết đã… hết cơ hội

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó ga Sài Gòn cho biết, những khách hàng chưa mua được vé tàu tết gần như không còn cơ hội mua vé nữa. Cho đến ngày (29/12), hơn 80.000 vé tàu Tết đã được bán hết tại ga Sài Gòn, các đại lý và trên trang web: www.vetau.com.vn.

Hiện ga chỉ còn các vé đi từ nay đến ngày 19 tháng chạp, còn các vé từ ngày 20 đến 30 tháng chạp đã hết. Từ đầu tháng 12 đến nay, có hơn 4.624 vé bị khách hàng trả lại, trong số này chỉ có khoảng 100 vé tết. Tuy nhiên, các vé trên đã nhanh chóng được mua lại do cầu quá lớn.

Đối với những vé được khách hàng đăng ký mua qua mạng và qua điện thoại nhưng không đến nhận vé hay cho những địa chỉ “ma” không tìm được nhà ga sẽ “hủy vé” hoặc bán lại cho hành khách khác qua “thỏa thuận”.

Tiếp xúc với một số người đang chờ mua vé tàu tết, vẫn có những lời phàn nàn về việc bán vé tàu tại ga. Anh Hùng, quê ở Quảng Bình vào TPHCM làm việc đã 5 năm cho biết, dù nhà ga đã có nhiều cải tiến trong phương thức bán vé nhưng năm nào cũng vậy để có một chiếc vé tàu tết thì cực kỳ “gian nan”.

Hiện nay, ngoài cổng ga Sài Gòn vẫn còn rất nhiều “cò” vé “chào hàng” công khai. Ông Nguyễn Văn Thành phân bua: “Nhà ga đã dùng nhiều biện pháp quyết liệt để kiểm soát lượng vé bán ra nhưng công tác này chưa triệt để”.

Để giải quyết cho những trường hợp khẩn cấp, ga Sài Gòn đang có kế hoạch bán thêm vé các ghế phụ. Các ghế phụ này sẽ được phân phối bán tại 12 đại lý điện toán và bán qua điện thoại. Tuy nhiên, các vé này không nhiều và chỉ đáp ứng cho những trường hợp “đặc biệt”, ông Thành cho biết như vậy.

Vé xe tăng giá 20% - 60%

Theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông, do các đơn vị vận tải phải bù chiều rỗng khách nên hầu hết các tuyến, giá vé sẽ có phụ thu từ 20%-60% tùy tuyến và tùy ngày. Cụ thể, với các tuyến từ Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc, phụ thu 60% từ ngày 22 đến 30 âm lịch, 40% từ ngày 20 đến 21 âm lịch, 20% từ mùng 1 đến mùng 3 tết.

Các tuyến từ tỉnh Khánh Hòa đến Đà Nẵng và các tuyến cao nguyên, phụ thu 60% từ ngày 24 đến 30 âm lịch, 40% từ ngày 20 đến 23 âm lịch, 20% từ mùng 1 đến hết mùng 3 tết.

Với các tuyến thuộc tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, phụ thu 60% từ ngày 24 đến 30 âm lịch, 20% từ mùng 1 đến mùng 3 tết. Các tuyến đi Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đồng Nai, phụ thu 40% từ ngày 25 đến hết mùng 4 tết.

Bến xe Miền Đông bắt đầu phục vụ tết từ ngày 27/1 đến 16/2/2008 (tức từ 19 tháng chạp đến mùng 10 tháng giêng âm lịch).

Đại diện Bến xe Miền Tây, ông Thượng Thanh Hải, cho biết do đang còn chờ các đơn vị gửi đề xuất mức phụ thu bù chiều rỗng nên bến xe chưa đưa ra mức phụ thu cụ thể cho từng tuyến. Tuy nhiên, mức phụ thu năm nay cũng sẽ tương tự năm ngoái, 40% tùy ngày.

Dự kiến, mật độ xe và lượng khách tại Bến xe Miền Tây sẽ tăng cao so với năm trước do Bến xe Chợ Lớn đã được dời về đây. Theo đó, lượng khách trong hai ngày cao điểm 28 và 29 tết đạt 58.000 đến 60.000 khách/ngày, tăng hơn 50% so với ngày thường.

Để đề phòng quá tải, Bến xe Miền Tây cũng đã có kế hoạch huy động 130 xe buýt loại 40 ghế để giải tỏa khách trong hai ngày 28 và 29 âm lịch.

Nguyên Tuấn - Tùng Nguyên