Lâm Đồng:

Đi hái chè, một thanh niên bị đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Sáng ngày 4/11, thông tin từ lực lực lượng cứu nạn cứu hộ Lâm Đồng cho biết, đơn vị vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân xấu số bị đuối nước khi tắm hồ Cai Bảng (huyện Bảo Lâm).

Trước đó, chiều ngày 3/11, anh K. Đ. (21 tuổi, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) đang hái chè trên đồi, nhưng do trời nắng nóng nên đã nhảy xuống hồ Cai Bảng (Bảo Lâm) tắm.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân
Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân

Sau khi tắm gần bờ, anh Đ. đã bơi ra giữa lòng hồ thì bị đuối nước chìm xuống đáy hồ mất tích. Một số người dân hái chè ở gần hiện trường phát hiện, nên đã tri hô mọi người đến ứng cứu, tuy nhiên nước hồ quá sâu nên mọi người đành bất lực.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 3 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Lâm Đồng) đã huy động hơn 20 chiến sĩ tiếp cận hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu hộ.

Tuy nhiên, do hồ Cai Bảng rất rộng, mực nước dưới hồ sâu, dưới đáy hồ có nhiều bụi cây nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến sáng nay, công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân vẫn đang tích cực được triển khai.

N. Hà