Nghệ An:

Di dời khẩn cấp 200 hộ dân, nhiều xã bị cô lập chưa thể tiếp cận

(Dân trí) - Ngày 31/8, ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An - trao đổi với PV Dân trí, từ đêm qua 30/8 trên địa bàn huyện Tương Dương, lũ từ thượng nguồn đổ về cùng với việc các nhà máy thủy điện xả lũ đã gây ngập kinh hoàng, khiến nhiều bản làng, khu dân cư bị chia cắt.

“Do lòng hồ thủy điện Bản Vẽ tích nước quá lớn, khi lũ về xả không kịp và xả rất lớn với 7000 m3/giây nên đã gây ngập lụt kinh hoàng. Riêng thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) ngập trên cốt 72. Thị trấn Hòa Bình đã ngập tất cả. Từ huyện Con Cuông lên huyện chúng tôi quốc lộ 7 đã bị chia cắt. Tương Dương có một xã không thể tiếp cận được. Hiện trên địa bàn Tương Dương đã buộc phải di dời gần 200 hộ dân, một số nhà đã trôi theo dòng nước lũ. Công tác di dời không ảnh hưởng đến tính mạng nhân dân”, ông Hải thông tin.

“Hiện thủy điện Khe Bố nằm phía dưới chỉ xả lũ có 4.100 m3/giây, trong khi trên thủy điện Bản Vẽ ở đầu nguồn đổ về hơn 7.100 m3/giây. Chưa kể là thủy điện Nậm Mô từ Kỳ Sơn đổ về từ 900-1.000 m3/giây nữa đã gây ngập rất lớn cho bà con Tương Dương chúng tôi”, ông Hải phân trần.

Trao đổi nhanh với PV Dân trí, ông Vi Đình Phúc - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết: “Hiện nước thủy điện Bản Vẽ xả lớn nên đã gây ngập hết các đoạn đường vào xã và xã chúng tôi đã bị chia cắt. Trên địa bàn xã có 32 hộ ở bả Minh Phương phải sơ tán hết, bản Côi 8 hộ, bản Lạ 18 hộ, ngập đến mái nhà, nóc nhà,….”.

Ông Vi Tân Hợi - Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết thêm: “Hiện thị trấn Hoà Bình và các xã như: Thạch Giám, Tam Quang, Yên Na, Xá Lượng cả đêm không ngủ, toàn bộ lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Huyện đội, Công an và các lãnh đạo huyện, xã đều có mặt tại các địa điểm xung yếu giúp dân di dời, tháo dỡ nhà cửa. Tình trạng ngập úng sẽ còn kéo dài vài ngày. Hiện tại có 4 nhà đã sập hoàn toàn”.

Một số hình ảnh được PV ghi nhận tại Tương Dương ngày 31/8:

Đoạn đường 7 qua xã Tam Quang, huyện Tương Dương bị ngập nước nên phương tiện và người không thể qua lại.
Đoạn đường 7 qua xã Tam Quang, huyện Tương Dương bị ngập nước nên phương tiện và người không thể qua lại.

Quốc lộ 7 đoạn qua thị trấn Hòa Bình ngập và gây chia cắt.
Quốc lộ 7 đoạn qua thị trấn Hòa Bình ngập và gây chia cắt.

Di dời khẩn cấp 200 hộ dân, nhiều xã bị cô lập chưa thể tiếp cận - 3
Di dời khẩn cấp 200 hộ dân, nhiều xã bị cô lập chưa thể tiếp cận - 4


Nước bao phủ thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương.

Nước bao phủ thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương.

Di dời khẩn cấp 200 hộ dân, nhiều xã bị cô lập chưa thể tiếp cận - 6
Di dời khẩn cấp 200 hộ dân, nhiều xã bị cô lập chưa thể tiếp cận - 7
Di dời khẩn cấp 200 hộ dân, nhiều xã bị cô lập chưa thể tiếp cận - 8
Di dời khẩn cấp 200 hộ dân, nhiều xã bị cô lập chưa thể tiếp cận - 9
Lực lượng chức năng cùng người dân dọn nhà cửa đến nơi an toàn ....tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.
Lực lượng chức năng cùng người dân dọn nhà cửa đến nơi an toàn ....tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.


Thủy điện Khe Bố xả lũ hơn 4000 m3/giây.

Thủy điện Khe Bố xả lũ hơn 4000 m3/giây.

Nguyễn Duy - Đình Tỷ