1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Di dời gần 400 hộ dân cư khỏi vùng sạt lở

(Dân trí) - Nhằm bố trí dân cư tránh vùng thiên tai, sạt lở, lũ quét, rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn, TP Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án đưa 369 hộ dân cư đến nơi an toàn, với kinh phí hơn 60 tỉ đồng.

Nhà người dân ven sông Túy Loan (xã Hòa Phong, Hòa Vang) bị sạt lở trong mùa lũ 2011
Nhà người dân ven sông Túy Loan (xã Hòa Phong, Hòa Vang) bị sạt lở trong mùa lũ 2011
 
Mục đích của dự án là đến năm 2015 cơ bản hoàn thành việc bố trí dân cư sống các vùng ven sông, ven suối, ven biển có nguy cơ cao về sạt lở bờ sông, sạt lở núi, sạt lở đất, lũ quét và xâm thực bờ biển, đến nơi ở an toàn.

Trong đó trên địa bàn huyện Hòa Vang gồm xã Hòa Phú 100 hộ, xã Hoà Bắc 40 hộ, xã Hòa Phong 20 hộ, xã Hoà Nhơn 20 hộ, xã Hoà Khương 18 hộ. Trên địa bàn quận Liên Chiểu: phường Hòa Hiệp Bắc 171 hộ với tổng số vốn đầu tư hơn 61 tỉ đồng.

Giai đoạn thực hiện từ 2013-2015, trong đó ngân sách Trung ương gần 57 tỉ đồng (hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân để di dời, hỗ trợ cộng đồng); ngân sách địa phương hơn 4 tỉ đồng (hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh phí quản lý, tuyên truyền).

 Công Bính