1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hòa Bình:

Di dân khỏi 22 ngôi nhà có nguy cơ sụt trượt xuống sông Đà

(Dân trí) - Tại km70 phía taluy âm đường BOT Quốc lộ 6 Xuân Mai – Hòa Bình, có 22 nhà dân bị rạn nứt nghiêm trọng có nguy cơ trượt xuống sông Đà.

Di dân khỏi 22 ngôi nhà có nguy cơ sụt trượt xuống sông Đà - 1

Khu vực tổ 26 phường Đông Tiến đang có nguy cơ sạt lở.

Khu vực tổ 26 phường Đông Tiến đang có nguy cơ sạt lở.

UBND phường Đồng Tiến, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã phải khẩn cấp ban hành thông báo di dời 21 hộ dân, 22 nhà ở trong khu vực nguy cơ sạt lở.

Cụ thể, trong văn bản số 41 ngày 14/10, UBND phường Đồng Tiến yêu cầu 21 hộ dân từ số nhà 52 đến số nhà 92 và số nhà 132 dọc đường Cù Chính Lan phía bờ sông Đà (tại tổ 26, phường Đồng Tiến di dời đến nơi an toàn). Hiện tượng sạt bờ sông, nứt nhà được xác định do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và xả lũ sông Đà.

UBND phường Đồng tiến đã huy động nhiều phương tiện, 70 người gồm công an, lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ trên địa bàn phường Đồng tiến tập trung giúp người dân di chuyển đến nơi ở an toàn.


Công an địa phương hỗ trợ việc di chuyển người dân khỏi những căn nhà có nguy cơ sụt trượt

Công an địa phương hỗ trợ việc di chuyển người dân khỏi những căn nhà có nguy cơ sụt trượt

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thế Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hòa Bình xác nhận thông tin số nhà dân có nguy cơ sụt xuống sông Đà. UBND thành phố đã kiểm tra chỉ đạo di dân đến nơi an toàn.

Ông Phó Chủ tịch cho biết thêm, từ đêm 9-12/10 mưa lớn kéo dài, trên địa bàn TP.Hòa Bình có 6 phường, xã có nhiều điểm bị sạt lở và nguy cơ sạt lở, gây nguy hại đến tài sản và tính mạng của người dân.

Trước tình hình trên, trước mắt TP.Hòa Bình đã chỉ đạo các phường xã có vị trí sạt lở, cương quyết di dời toàn bộ hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời cắm biển cảnh báo và phân công cơ quan chức năng trực canh gác bảo về an toàn tài sản cho dân. Đến trưa nay, 14/10 công việc di dân đã hoàn tất.


Chính quyền địa phương tổ chức đặt biển cảnh báo, phục vụ việc di tản người dân

Chính quyền địa phương tổ chức đặt biển cảnh báo, phục vụ việc di tản người dân

Theo ghi nhận của phóng viên, nơi xảy ra hiện tượng sạt lở thuộc km70 đường BOT Quốc lộ 6 Xuân Mai – Hòa Bình. Dọc tuyến đường bên taluy âm về phía bờ sông Đà, nhiều nhà bị rạn nứt nghiêm trọng và có hiện tượng nghiêng trượt xuống sông.

Do địa hình đất nơi đây không có chiều sâu, các hộ dân ở đay làm nhà thường thiết kế trước nhà bám sát lề đường, phía sau đua ra gần mép sông, trông rất chênh vênh nguy hiểm. Ước tính độ cao từ nhà đến mép sông Đà đến gần 100m.

Đàm Quang