Quảng Nam:

Đi chơi Tết, hai học sinh bị sóng biển cuốn trôi

(Dân trí) – Sau một ngày tích cực tìm kiếm nhưng thi thể hai học sinh bị sóng biển cuốn trôi và mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Đầu giờ chiều 28/1 (tức mùng 6 Tết), Chủ tịch UBND xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), ông Võ Văn Toan, cho biết lực lượng tìm kiếm của địa phương và Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam vẫn chưa tìm thấy hai thi thể hai em học sinh bị sóng biển cuốn mất tích vào chiều qua, 27/1 (tức mùng 5 Tết).

Ông Toan cho biết, vào khoảng 15 giờ 20 phút chiều qua, có một nhóm khoảng hơn 20 học sinh của trường THPT Sào Nam (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), rủ nhau xuống bãi biển thuộc thôn Trung Phường của xã Duy Hải để đi chơi.

Do trời lạnh, các em học sinh này không dám xuống biển tắm mà chỉ đùa giỡn ở gần bờ. Tuy nhiên, trong lúc đang chơi, có em Nguyễn Thanh Luận (SN 1995, là con của ông Nguyễn Phước Hậu, trú tại xã Duy Sơn), hiện là học sinh lớp 11A5, trường THPT Sao Nam (huyện Duy Xuyên) bất ngờ bị con sóng to ập vào cuốn ra xa.

Thấy vậy em Lưu Công Dương (SN 1995, con của ông Lưu Công Nhựt, trú xã Duy Trinh) học cùng lớp với Luận nhào ra cứu bạn nhưng sóng to đã cuốn cả hai em ra xa mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo của các em đi cùng nhóm, chính quyền địa phương đã huy động hàng chục ngư dân trong xã và đồn biên phòng 260 (thuộc BĐBP tỉnh Quảng Nam) đã triển khai hàng chục phương tiện tìm kiếm nhưng đến 14 giờ chiều nay (28/1) vẫn chưa có kết quả.

Hiện công tác tìm kiếm thi thể hai học sinh vẫn được ngư dân trong xã Duy Hải và Bộ đội biên phòng Quảng Nam tiếp tục triển khai.

Công Bính