Nghệ An

Đi câu cá, học sinh lớp 5 chết đuối dưới đập nước

(Dân trí) - Trong quá trình câu cá, Quang trượt chân rơi xuống đập nước. Dù hai người bạn đã dùng cần câu cho Quang níu nhưng cậu học sinh lớp 5 vẫn không thể bơi vào bờ.

Đập Khe Tàng - nơi em Quang bị nạn.
Đập Khe Tàng - nơi em Quang bị nạn.

Gần 10h ngày 1/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Công Quang (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An) ở đập Khe Tàng (Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Sáng sớm, Quang cùng hai người bạn đi câu cá tại đập Khe Tàng. Trong quá trình câu, không may, Quang trượt chân rơi xuống hồ nước, hai người bạn nhanh chóng dùng cần câu cho Quang bám để kéo vào bờ nhưng không được nên chạy đi tìm người giúp đỡ. Ngay lập tức, công tác cứu hộ được triển khai.

Đập Khe Tàng đang trong quá trình cải tạo, do mưa lớn nên tạm dừng, tại thời điểm học sinh này bị nạn, mực nước trong đập khá cao, chỗ sâu nhất khoảng hơn 6m, lòng đập không bằng phẳng nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn. Sau 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ mới vớt được thi thể nạn nhân.

Người dân phải dùng trống cỡ lớn đánh cho tức nước để thi thể em Quang nổi lên.
Người dân phải dùng trống cỡ lớn đánh cho "tức" nước để thi thể em Quang nổi lên.

Được biết, do hoàn cảnh khó khăn bố mẹ Quang phải vào miền Nam làm công nhân. Từ nhỏ, Quang ở với bà tại xóm 19, xã Nghi Văn.

Hoàng Lam