1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Đeo phone nghe nhạc trên đường ray, nam thanh niên bị tàu hoả tông chết

(Dân trí) - Nhiều người chứng kiến cho biết dù đoàn tàu nhấn còi inh ỏi, ầm ầm lao đến nhưng nam thanh niên đeo tai nghe vẫn thản nhiên đi trên đường ray và bị tông chết tại chỗ.

Nghe nhạc trên đường ray, nam thanh niên bị tàu hoả tông chết

Đến gần 18h ngày 4/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Thủ Đức, TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường một phần đường Phạm Văn Đồng, đoạn cạnh tuyến đường sắt Bắc Nam, phường Linh Tây, quận Thủ Đức để khám nghiệm, điều tra vụ tai nạn đường sắt làm anh Hoàng Văn Phi (26 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi nam thanh niên bị tàu hoả tông chết
Hiện trường nơi nam thanh niên bị tàu hoả tông chết

Theo thông tin ban đầu từ những người chứng kiến, khoảng 17h10 cùng ngày, nạn nhân Phi đi bộ trên đường ray đoạn thuộc KM 1713+273 (cách gác chắn Tô Ngọc Vân vài trăm mét), 2 tai đeo phone như đang nghe nhạc. Đúng lúc này, đoàn tàu mang ký hiệu SPT1 đang từ hướng Phan Thiết về ga Sài Gòn ầm ầm lao đến và nhấn còi inh ỏi; gác chắn tại giao lộ Tô Ngọc Vân- Phạm Văn Đồng cũng đã được hạ xuống để đoàn tàu đi qua.

Tuy nhiên có thể do mải nghe nhạc nên anh Phi không nghe thấy tiếng còi tàu và đã bị đoàn tàu lao đến cán chết tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm sát mép đường ray trong tình trạng không nguyên vẹn, sợi dây tai phone vẫn còn cắm trong chiếc ĐTDĐ vương vãi cạnh nạn nhân.

Rất đông người hiếu kỳ theo dõi vụ việc.
Rất đông người hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Sau khi xảy ra tai nạn, đoàn tàu đã dừng lại để trưởng tàu tiến hành lập biên bản, bàn giao vụ việc cho Công an quận Thủ Đức giải quyết rồi tiếp tục đưa hành khách về ga Sài Gòn.

Vụ tai nạn khiến rất đông người hiếu kỳ vây kín theo dõi, tuy nhiên nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng CSGT, Công an địa phương đến phân luồng, điều tiết, giữ trật tự nên không xảy ra ùn ứ nghiêm trọng.

Lê Nhiên