Đề xuất để doanh nghiệp tư nhân lập quỹ thu hút nhân tài

Hoài Thu

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Thân đề nghị thành lập quỹ thu hút nhân tài, đào tạo, phát triển tài năng trẻ. Quỹ này sẽ do doanh nghiệp tư nhân thực hiện, không có sự tham gia của ngân sách Nhà nước.

Đề xuất này được ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, nêu ra khi phát biểu tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 10 khóa IX, ngày 5/9.

Để thu hút được nhân tài và đào tạo tài năng trẻ, ông Thân đề nghị thành lập quỹ thu hút nhân tài, đào tạo, phát triển tài năng trẻ. "Quỹ này sẽ do doanh nghiệp tư nhân thực hiện, không có sự tham gia của ngân sách Nhà nước", ông Thân nêu ý kiến.

Đề xuất để doanh nghiệp tư nhân lập quỹ thu hút nhân tài - 1

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân (Ảnh: Quang Vinh).

Cùng với đó, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đề nghị có giải pháp thu hút nguồn vốn trong dân bởi nguồn vốn trong dân bây giờ rất nhiều, nhưng do thấy lợi nhuận cao nên đưa vào trái phiếu nhiều.

"Việc này không trách được người dân, bởi thấy lợi nhuận cao thì họ vào. Nhưng vừa qua gặp phải nhiều vấn đề do quản lý lỏng lẻo, tham nhũng, tiêu cực. Do vậy, tại sao Nhà nước không thu hút bằng một cách nào đó. Cái này mặt trận cũng cần nghĩ để tham mưu cho Đảng, Nhà nước", ông Thân chia sẻ.

Đề cập tới hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời kỳ mới với 3 nhiệm vụ đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân, ông Thân nhấn mạnh đối ngoại nhân dân của Mặt trận là hoạt động đối ngoại mang tính chất nòng cốt. Vì vậy, trong báo cáo chính trị cần làm sâu sắc thêm, nổi bật thêm yếu tố này.

Nhắc đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 những năm qua, ông Thân nhấn mạnh đó là một chiến dịch chưa từng có trong lịch sử. Mặc dù nhân dân cả nước gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch nhưng bà con đã tích cực đóng góp với nguồn lực rất lớn.

Trong đại dịch, bà con người Việt Nam ở nước ngoài cũng một lòng hướng về quê hương để ủng hộ, đóng góp bằng nhiều hình thức khác nhau. Thành quả này có được là nhờ sự vào cuộc của hệ thống MTTQ các cấp.

Ông Nguyễn Văn Thân cũng kiến nghị, báo cáo chính trị cần đề cập tới việc đẩy mạnh chuyển đổi số vì đây là cơ hội duy nhất để Việt Nam tiến sát hơn với các nước khác. Nếu chúng ta cứ tiếp tục làm kinh tế truyền thống, chúng ta sẽ tiếp tục xa dần và ngày càng lạc hậu so với thế giới, theo lời ông Thân.

Đề xuất để doanh nghiệp tư nhân lập quỹ thu hút nhân tài - 2

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm (Ảnh: Quang Vinh).

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cũng cho rằng vai trò của mặt trận ngày càng được nâng cao, từ chỗ chỉ được góp ý đã nâng lên giám sát, phản biện.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, đòi hỏi, mong muốn hiện nay, Mặt trận còn phải phấn đấu, vươn lên hơn nữa, đặc biệt trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình.

"Chúng ta tự hào nhưng không được tô hồng, phải đánh giá một cách khách quan, nghiêm túc để phấn đấu, vươn lên", ông Huỳnh Đảm nói.

Ông lưu ý vai trò đại diện, giám sát, phản biện xã hội của mặt trận.

Về tổ chức bộ máy, ông Huỳnh Đảm đề nghị nghiên cứu xem xét bỏ chức danh Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bởi theo ông, phó chủ tịch phải gắn bó toàn tâm, toàn ý với mặt trận, không nên có phân biệt.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị rất quan tâm, tạo điều kiện cho MTTQ Việt Nam hoạt động.

Đề xuất để doanh nghiệp tư nhân lập quỹ thu hút nhân tài - 3

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (Ảnh: Quang Vinh).

"Minh chứng là Bộ Chính trị đã quyết định nâng tầm Đảng đoàn MTTQ Việt Nam lên trực thuộc Bộ Chính trị. Điều đó cho thấy Đảng đánh giá rất cao vai trò, sứ mệnh của MTTQ Việt Nam", ông Chiến nói.

Nhắc đến phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc "lấy dân làm gốc", ông Chiến khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng là rất coi trọng nhân dân.

Theo ông, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã làm khá tốt vai trò, nòng cốt chính trị để phát huy dân chủ, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới này không có gì mạnh bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân", ông Chiến dẫn lại lời Bác Hồ.