Đề xuất Bộ Công an tiếp nhận điều tra vụ tàu Sunrise 689

(Dân trí) - Cho rằng vụ cướp biển tấn công tàu Sunrise 689 xảy ra ở vùng biển quốc tế, không thuộc thẩm quyền của tỉnh, nên Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề xuất Bộ Công an vào cuộc tiếp tục điều tra.

Trưa nay 15/10, trả lời PV Dân trí qua điện thoại, Thiếu tướng Đỗ Minh Dân, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang họp bàn phương án đề xuất Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công. Đây mới chỉ là đề xuất của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phía Bộ Công an chưa có ý kiến.

Theo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với chức năng của địa phương là nơi tàu Sunrise 689 cập bến sau khi bị cướp biển tấn công, hút dầu, công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải... ghi nhận, điều tra ban đầu. Khi tàu cập bờ, Bộ đội Biên phòng được giao trách nhiệm chủ trì điều tra. Tuy nhiên, đến ngày 13/10, tại cuộc họp bàn phương án xử lý vụ tàu Sunrise 689 giữa các cơ quan chức năng, các bên thống nhất giao Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra vụ việc. Toàn bộ hồ sơ đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh bàn giao cho Công an tỉnh thụ lý.

Bộ đội Biên phòng lấy lời khai ban đầu của các thuyền viên.
Bộ đội Biên phòng lấy lời khai ban đầu của các thuyền viên.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận vụ việc và điều tra ban đầu, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận thấy hiện trường tàu Sunrise 689 bị cướp ở hải phận quốc tế, vượt quá thẩm quyền, khả năng giải quyết, điều tra của công an tỉnh này. Vì vậy, Công an tỉnh đề xuất Bộ Công an vào cuộc tiếp tục điều tra treo đúng thẩm quyền.

Hiện tàu Sunrise 689 vẫn neo đậu ở vùng biển Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra, chưa thể tiếp tục hành trình về Quảng Trị trả hàng.

Công Quang