1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Đê trăm tỷ sử dụng 1 năm đã nứt toác!

(Dân trí) - Một tuyến đê chạy qua xã Hoằng Tân, Hoằng Châu và Hoằng Phong (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) với mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, chỉ mới đưa vào sử dụng 1 năm nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.

Sau 3 tháng đã nứt !?

Theo phản ánh của người dân thì tuyến đê chạy qua xã Hoằng Tân, Hoằng Châu và Hoằng Phong đã và đang xuống cấp nghiêm trọng dù thời gian đi vào sử dụng chưa được bao lâu.

Một người dân xã Hoằng Phong cho biết, thời điểm thi công công trình này, đơn vị đã chở đất đá kém chất lượng, có lẫn rễ cây, bùn về đây san lấp được khoảng 300m. Chỉ đến khi người dân phát hiện và báo sự việc tới cơ quan chức năng đề nghị dừng thi công thì chính quyền mới xuống kiểm tra.

Đê trăm tỷ sử dụng 1 năm đã nứt toác! - 1
Đê trăm tỷ sử dụng 1 năm đã nứt toác! - 2

Những vết nứt to và đài trên tuyến đê hơn trăm tỷ đi qua xã Hoằng Phong.

 “Ngay sau khi đi vào sử dụng được 3 tháng, chúng tôi đã thấy mặt đê có dấu hiệu xuống cấp rồi, bắt đầu là những vết nứt nhỏ, sau đó to dần ra, kéo dài hàng trăm mét. Công trình này được đầu tư cả trăm tỷ đồng nhưng đổi lại chất lượng công trình quá kém”- người dân này bức xúc.

“Chúng tôi không biết công trình này được đầu tư bao nhiêu tỷ đồng và được nghiệm thu hay chưa nhưng với chất lượng công trình như vậy thì chẳng bao lâu nữa thì tuyến đê này sẽ hỏng hết” – ông N.V. T, xã Hoằng Phong nêu quan điểm.

Theo ghi nhận, mặt đê sụt lún, xuất hiện nhiều vết gãy lớn chạy dọc mặt đê, nhiều vị trí vết nứt rộng đến 5 cm. Đặc biệt, có đoạn vết nứt chạy dài đến 200 m ngay giữa mặt đê và đang có dấu hiệu tiếp tục nứt rộng ra. Không chỉ mặt đê, ở nhiều điểm tránh và quay đầu xe cũng xuất hiện tình trạng nứt gãy và sụt lún.

Được biết, tuyến đê trên được khởi công xây dựng từ cuối năm 2017 và hoàn thành vào tháng 7/2018 với mức đầu tư 107,4 tỷ đồng do Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Liên danh Công ty CP xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa, Công ty CP xây dựng và thương mại số 7 TH và Công ty CP xây dựng thủy lợi Thanh Hóa.

Đê trăm tỷ sử dụng 1 năm đã nứt toác! - 3

Ngoài những vết nứt thì nhiều đoạn xuống cấp như thế này.

Đoạn đê chạy qua xã Hoằng Phong thuộc gói thầu số 7B1: Xây dựng công trình tu bổ, khôi phục và nâng cấp đê cửa sông Mã, đoạn từ K58+075-K61+870,9, có tổng chiều dài là 3,4 km với mức đầu tư 27,9 tỷ đồng. Dự án này nằm trong gói dự án: Tu bổ, khôi phục và nâng cấp đê cửa sông Mã đoạn từ K55+769-K62+676.

Sử dụng đất đá thải kém chất lượng

Trao đổi về vấn đề trên, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phong thừa nhận có việc nhà thầu sử dụng đất đá thải kém chất lượng để thi công công trình.

“Trong quá trình thi công, người dân phát hiện nhà thầu sử dụng đất đá thải kém chất lượng để thi công mặt đê nên báo lên UBND xã. Chúng tôi trực tiếp xuống hiện trường và ghi nhận thực tế, cho thấy phản ánh của người dân là đúng.

Nhà thầu sử dụng loại đá kém chất lượng để san nền với chiều dài hơn 200m. Chính vì vậy, công trình vừa đưa vào sử dụng được 3 tháng thì mặt đê xuất hiện nhiều vết nứt gãy. Tôi đã nhiều lần báo cáo với lãnh đạo huyện để tìm phương án khắc phục các vết nứt trên bề mặt đê. Hiện tại, tuyến đê này vẫn chưa được chủ đầu tư nghiệm thu bàn giao”- ông Thọ nói.

Còn Ông Khương Anh Tấn- Phụ trách Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Thanh Hóa cũng không phủ nhận việc tuyến đê đang xuống cấp khi sử dụng chưa được bao lâu. Ông này cũng cho biết, đã trực tiếp xuống hiện trường sau khi nhận phản ánh và chỉ đạo các phòng ban liên quan khắc phục, sửa chữa các vết gãy.

Bình Minh