1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đề phòng 1-2 cơn bão rất mạnh đổ bộ vào Đà Nẵng

(Dân trí) - Mùa lũ năm 2013, các sông thuộc TP Đà Nẵng có khả năng xuất hiện 3-4 đợt lũ vừa và lớn. Trong mùa mưa bão, có thể có 1-2 cơn bão rất mạnh ảnh hưởng đến Đà Nẵng.

Đó là nhận định của ông Đinh Phùng Bảo - Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ - tại Hội thảo về triển khai công tác phòng chống lụt bão năm 2013 diễn ra tại Đà Nẵng sáng 24/7.

Đà Nẵng mùa lũ năm 2011
Đà Nẵng mùa lũ năm 2011

Theo ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, năm 2012 tình hình mưa lũ trên địa bàn kết thúc sớm, lượng mưa trung bình nhiều năm chỉ đạt 45%, các hồ chứa chỉ trữ được 30-50% dung tích. “Năm 2012 là một trong những năm mà TP Đà Nẵng ít chịu ảnh hưởng và thiệt hại của bão, lũ nhất. Tình hình thiệt hại không đáng kể”, ông Huỳnh Vạn Thắng cho biết.

Tuy nhiên, tình hình mưa bão năm 2013 dự báo là diễn biến phức tạp. Ông Đinh Phùng Bảo - Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ - cho biết: Năm 2013, bão và áp thấp nhiệt đới đã xuất hiện khá sớm, từ tháng 1 đã có bão số 1 hoạt động trên vùng biển phía Đông của Nam biển Đông. Tính đến nay đã có 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới nhưng đều không ảnh hưởng đến thời tiết Đà Nẵng.

Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, năm 2013 số cơn bão và ATNĐ hoạt động trên biển Đông có khả năng từ 11-13 cơn, xấp xỉ và cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm, thời gian bắt đầu sớm hơn nhưng thời gian kết thúc tương đương như mọi năm. Trong đó có 5-7 cơn bão ảnh hưởng đến Việt Nam, 3-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ. Đề phòng có khả năng 1-2 cơn bão ảnh hưởng rất mạnh đến Đà Nẵng.

Dự báo là vậy nhưng theo ông Huỳnh Vạn Thắng, hiện nay TP Đà Nẵng không đủ nơi trú đậu an toàn cho tàu thuyền đánh cá. Hiện TP Đà Nẵng có khoảng 1.335 tàu đánh cá và 457 thuyền thúng máy, ngoài ra còn có khoảng 400 tàu đánh cá của ngư dân ngoại tỉnh thường xuyên vào âu thuyền Thọ Quang bán cá và neo đậu.

Trong khi đó, âu thuyền Thọ Quang và một số vị trí khác chỉ neo đậu an toàn khoảng 1.100 chiếc tàu, số tàu còn lại neo đậu không an toàn khoảng 635 chiếc.

“Thiệt hại do thiên tai tại TP Đà Nẵng năm 2012 là không lớn, tuy vậy trong năm 2013 chúng ta phải không được chủ quan. Biến đổ khí hậu là hiện tượng đã được khẳng định trên toàn cầu và ngày càng tác động mạnh mẽ đến nước ta, trong đó TP Đà Nẵng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề”, ông Huỳnh Vạn Thắng phát biểu.

Công Bính