1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đề nghị xử lý về Đảng Chủ tịch xã đánh bạc

(Dân trí) – Chiều ngày 19/7, ông Nguyễn Tài Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm cho biết, cơ quan này đã nhận được văn bản chính thức của Đảng ủy Công an Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) thông báo vụ Chủ tịch xã này đánh bạc.

Đề nghị xử lý về Đảng Chủ tịch xã đánh bạc - 1
Công văn của Đảng ủy Công an thị xã Cửa Lò gửi Đảng ủy xã Đại Mỗ, Huyện ủy Từ Liêm (ảnh: Vũ Văn Tiến)

Ngày 16/7/2010, ông Ngô Sỹ Bàng, Bí thư Đảng ủy Công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã ký công văn số 182-TB/ĐU gửi Đảng ủy xã Đại Mỗ, Thường trực Huyện ủy huyện Từ Liêm, TP Hà Nội thông báo vụ ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Đại Mỗ, Từ Liêm tham gia đánh bạc tại Thị xã Cửa Lò ngày 10/7/2010.

Công văn  nêu rõ: “Cơ quan CSĐT Công an TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra vụ án đánh bạc, xảy ra vào hồi 20giờ 30 phút ngày 10/7/2010 tại khách sạn Tô Gi, thuộc phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Trong các đối tượng vi phạm có Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 11/3/1958, thường trú tại xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm; hiện là Đảng ủy viên, Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ, là Đảng viên thuộc Huyện ủy Từ Liêm quản lý.

Để khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật đối với đảng viên vi phạm. Đảng ủy Công an Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An báo cáo với Huyện ủy huyện Từ Liêm, Đảng ủy xã Đại Mỗ biết và đề nghị có hình thức xử lý đối với đảng viên Nguyễn Văn Dũng trong thời gian tiến hành điều tra theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

  
Đề nghị xử lý về Đảng Chủ tịch xã đánh bạc - 2
  Sau gần 10 ngày xảy ra vụ án đánh bạc, ông Chủ tịch xã Đại Mỗ vẫn đến nhiệm sở làm việc bình thường (ảnh: Vũ Văn Tiến)

Trao đổi với Dân trí vào chiều ngày 19/7, ông Nguyễn Tài Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Đại Mỗ cho hay: Ngay sau khi nhận được Công văn, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đại Mỗ đã lên báo cáo lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Từ Liêm. Cho đến ngày 19/7, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch xã Đại Mỗ vẫn đến nhiệm sở làm việc như bình thường.

Như Dân trí đã phản ánh, vào ngày 10/7, tại phòng 511, Khách sạn Tô Gi, Thị xã Cửa Lò, các chiến sĩ Phòng PC 45 công an Nghệ An đã đã bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức sát phạt. Tại hiện trường, công an thu 2 bộ bài tú lơ khơ, 29,8 triệu đồng trên chiếu bạc. Khám người các đối tượng, còn thu giữ gần 70 triệu đồng.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1958, trú tại xã Đại Mỗ, huyện Từ Liên - Hà Nội), hiện là Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm; Nguyễn Văn Bản (SN 1955, trú tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm) hiện là Giám đốc Công ty CP Xây lắp Thương mại và Dịch vụ Hà Nội; Nguyễn Tiến Bản (SN 1956, trú tại xã Xuân La, Quận Tây Hồ) hiện là Giám đốc Công ty TNHH 3/2 đóng tại huyện Từ Liêm và Nguyễn Công Phái (SN 1950), là lãnh đạo HTX Xây dựng 367 đóng tại Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Vũ Văn Tiến