Cà Mau:

Đề nghị xử lý nữ Chủ tịch xã mượn bằng người khác để đi học

(Dân trí) - Ban đầu nữ Chủ tịch xã Tam Giang (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) thừa nhận đã mượn học bạ của người khác để đi học. Sau đó, bà này lại nói lúc nhỏ khó nuôi nên lấy tên khác để đi học.

Ngày 18/2, ông Đoàn Tấn Công- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện Năm Căn, xác nhận, cơ quan này đã đề nghị xử lý dấu hiệu vi phạm đối với bà Nguyễn Hồng Mơ (Chủ tịch UBND xã Tam Giang) vì có hành vi sử dụng văn bằng không đúng quy định.

UBND xã Tam Giang- nơi Chủ tịch xã mượn bằng cấp người khác để đi học.
UBND xã Tam Giang- nơi Chủ tịch xã mượn bằng cấp người khác để đi học.

Trước đó, một số cán bộ tại xã Tam Giang đặt nghi vấn tố giác bà Nguyễn Hồng Mơ “mập mờ” trong sử dụng bằng cấp. Cụ thể, tại hồ sơ đảng viên, công chức có liên quan, nữ Chủ tịch xã này có tên là Nguyễn Hồng Mơ, nhưng trong các văn bằng lại ghi tên Trương Thị Hồng Gấm.

Ban đầu, làm việc với cơ quan chức năng, bà Mơ thừa nhận mượn học bạ của bà Gấm để đi học. Tuy nhiên, sau đó bà Mơ lại nói là lúc nhỏ khó nuôi nên lấy tên Gấm đi học, sau này lớn lên mới lấy lại tên thật.

Qua thu thập chứng cứ, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Năm Căn kết luận, bà Mơ báo cáo giải trình bất nhất và không trung thực, không chủ động tự giác báo cáo với tập thể và đề nghị có hình thức xử lý đối với bà.

Tuấn Thanh