1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Đề nghị truy tố Tổng Giám đốc Công ty Hải Phú Sơn

Liên quan đến vụ chia lô bán đất tại xã Thạch Bàn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội cho biết đã đề nghị truy tố đối với Phạm Duy Luật - Tổng Giám đốc và Phạm Văn Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Hải Phú Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Công ty Hải Phú Sơn được thành lập năm 2003, vốn điều lệ là 1,8 tỉ đồng, trụ sở đặt tại nhà riêng của Phạm Duy Luật - ở số 71/366 phố Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.

 

Biết được UBND TP Hà Nội có chủ trương thu hồi hơn 8.600m2 đất của Công ty TNHH Hương Mai do quản lý sử dụng không hiệu quả, ngày 6/6/2003, Phạm Duy Luật đã thảo tờ trình gửi UBND thành phố, UBND huyện Gia Lâm. Trong đó, y tự "đánh bóng" giới thiệu thương hiệu của Công ty mình là thành viên của Tập đoàn tài chính P.P.J; tự vẽ ra nguồn vốn kinh doanh của mình là 15 triệu USD... sau đó đề nghị chính quyền giao khu đất trên để công ty của Luật làm dự án đầu tư.

 

Ngay lập tức, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, ông Đào Công Từ (hiện đã nghỉ hưu) ký công văn đề nghị UBND thành phố Hà Nội và Sở Tài nguyên - Môi trường giao khu đất trên cho Công ty Hải Phú Sơn.

 

Ngày 29/7/2003, UBND thành phố Hà Nội đã ký quyết định thu hồi diện tích đất trên của Công ty TNHH Hương Mai, giao cho Công ty Hải Phú Sơn làm chủ đầu tư lập dự án sử dụng khu đất.

 

Tuy chỉ mới được UBND TP giao lập dự án, nhưng Phạm Duy Luật lập tức chia lô bán cho người có nhu cầu với giá 5 triệu đồng/m2. Luật và Hùng cam kết với những người mua 2 tháng sau khi nhận tiền sẽ hoàn tất mọi thủ tục giao đất. Để làm tin, Luật và Hùng còn thuê người tự vẽ ra bản đồ quy hoạch rồi phát cho khách hàng.

 

Nhờ khéo lừa, Luật và Hùng đã thu của 23 người, với tổng số tiền lên đến 7,88 tỉ đồng. Sau khi biết việc làm khuất tất, sai phạm trên của Luật, UBND thành phố Hà Nội đã ký quyết định thu hồi lại quyết định trên, giao khu đất hơn 8.600m2 trên cho UBND quận Long Biên quản lý.

 

Sau khi bị khởi tố, Phạm Duy Luật khai đã phải "lót tay" cho một số cán bộ với tổng số tiền lên đến 6 tỉ đồng, trong đó riêng Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhận hàng trăm ngàn USD.

 

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định: Việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ xin giao đất cho Công ty Hải Phú Sơn tại huyện Gia Lâm và các cơ quan thẩm quyền có nhiều bất thường, không theo trình tự của pháp luật.

 

Hiện Cơ quan điều tra đã tách phần "chi tiêu cực phí" trong việc xin giao đất của Công ty Hải Phú Sơn ra để điều tra, xử lý sau.   

 

Theo Lam Sơn

Lao Động