1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Đề nghị truy tố nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến 3 tội danh

Sau 1 thời gian khởi tố, điều tra, chiều 26/6, một lãnh đạo CQĐT C14, Bộ Công an đã xác nhận: nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Việt Tiến bị đề nghị truy tố với 3 tội danh.

Đó là các tội: cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các tội danh trên đều có mức án từ 3-12 năm tù.

Theo tài liệu thu thập được, ngày 31/3/2000, PMU 18 ký hợp đồng với Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng và một công ty Hàn Quốc thi công gói thầu 2 dự án nâng cấp Quốc lộ 18 (Bắc Ninh - Chí Linh). Khi ông Nguyễn Việt Tiến duyệt dự toán kinh phí và thiết kế kỹ thuật của gói thầu số 2 này không có hạng mục xây dựng đường nhánh Chu Văn An.

Đến tháng 9/2000, khi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, ông Tiến đã có ý kiến đồng ý nâng cấp khoảng 8 km đường nhánh Chu Văn An nối QL 18 (ngã ba Trại Sen, xã Văn An, Chí Linh, Hải Dương) với đền thờ Chu Văn An. Kinh phí lấy từ vốn dư khi thi công QL 18.

Đến tháng 6/2001, ông Việt Tiến ký quyết định chấp nhận bổ sung một số hạng mục vào hợp đồng gói thầu số 2, trong đó có đường Chu Văn An, kinh phí các hạng mục bổ sung được thanh toán vào kinh phí dự phòng của hợp đồng gói thầu 2.

Sau khi hoàn thành QL 18 và đường Chu Văn An, tháng 6/2004 Phạm Tiến Dũng - Trưởng phòng PID 6 - PMU 18 và vợ là Lê Thị Thanh Hòa thông qua ông Đỗ Kim Quý (Phó tổng giám đốc PMU 18) nhờ Thông mua hộ rừng ở Chí Linh dưới hình thức chuyển nhượng hợp đồng chăm sóc bảo vệ rừng. Cũng thời điểm đó, ông Quý nói với Thông mua hộ rừng cho con rể ông Nguyễn Việt Tiến là Nguyễn Nhật Anh gồm 0,5 ha vải thiều và 7,25 ha rừng phòng hộ kinh tế hết 90 triệu đồng.

Theo lời khai của ông Quý thì vợ chồng con gái ông Tiến là Nguyễn Thị Liên và Nguyễn Nhật Anh có đặt vấn đề với ông Quý nhờ mua hộ rừng ở Chí Linh. Ông Tiến cũng từng khai trước CQĐT là ông có được ông Quý đặt vấn đề: nếu ông muốn mua rừng ở Chí Linh, ông Quý sẽ nhờ người mua hộ. Ông Tiến nói bản thân không có nhu cầu mua rừng, nhưng lại nhờ ông Quý giúp vợ chồng con rể Nguyễn Nhật Anh mua rừng ở Chí Linh. Chính Nguyễn Nhật Anh là người đưa 90 triệu đồng cho Lê Tiến Thông để trả cho người bán rừng. Hợp đồng chăm sóc bảo vệ rừng có thời hạn 50 năm, người đứng tên là Nguyễn Nhật Anh.

Chính Lê Tiến Thông là người liên hệ với UBND xã Cộng Hòa và xã Văn An (Chí Linh) để ký xác nhận cho các ông Đỗ Kim Quý, Phạm Văn Thịnh (bố đẻ Phạm Tiến Dũng) và Nguyễn Nhật Anh là người có hộ khẩu thường trú tại địa phương (nhưng thực tế, những người này không phải có hộ khẩu thường trú ở các xã trên). Điều đáng nói là các lô rừng này đều nằm dọc đường Chu Văn An thuận lợi cho việc xây biệt thự. Thực tế ông Quý đã xây biệt thự trên diện tích đất đã mua.

Khi làm QL 18 đoạn qua ngã ba QL18 - đường nhánh Chu Văn An, không có chợ Trại Sen, chỉ có một số người lấn chiếm lòng đường họp chợ tự phát. Vì vậy việc giải tỏa chợ này không có phương án đền bù, không có kinh phí đền bù, tuy nhiên ông Nguyễn Việt Tiến vẫn quyết định hỗ trợ 257 triệu đồng từ kinh phí giải phóng mặt bằng quốc lộ 18 cho UBND xã Văn An, Chí Linh, Hải Dương san lấp mặt bằng, xây dựng chợ Trại Sen.

Chính vì việc hỗ trợ kinh phí san nền chợ trái quy định như trên nên CQĐT đã lấy đó làm căn cứ kết luận: vì động cơ vụ lợi của một số cá nhân trong việc mua bán, chuyển nhượng đất rừng, trong đó có người thân trong gia đình, mà bị can Nguyễn Việt Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, đã hỗ trợ 257 triệu đồng cho xã Văn An giải tỏa chợ Trại Sen là trái quy định. Đó chính là dấu hiệu phạm tội: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ". Tội danh này được CQĐT khởi tố bổ sung ngày 10/4/2007.

Theo Hồng Minh
Báo Thanh niên