1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Đề nghị truy tố 33 bị can vụ ma túy Trịnh Nguyên Thủy

Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy (C17), Bộ Công an vừa kết thúc điều tra giai đoạn 2 chuyên án 853T, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 33 bị can trong vụ án “Trịnh Nguyên Thủy cùng đồng bọn mua bán, sản xuất trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng bị đề nghị truy tố về các tội “sản xuất trái phép chất ma túy”, “vận chuyển trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy”, “mua bán trái phép chất ma túy”, “che giấu tội phạm”, “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Đối tượng cầm đầu trong đường dây này là Trịnh Nguyên Thủy. Nhằm kiếm lợi nhuận cao hơn việc mua bán ma túy, năm 1996 dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Đức Đằng, Trịnh Nguyên Thủy đã cấu kết với Đằng và Nghiêm Đình Bồng dùng 200 kg thuốc phiện sản xuất trái phép heroin bằng phương pháp thủ công.

Đến cuối năm 2000 Trịnh Nguyên Thủy lại đứng ra tổ chức Đặng Văn Ấu, Nghiêm Đình Bồng tiếp tục dùng 300 kg thuốc phiện sản xuất trái phép heroin. Số lượng ma túy mà Thủy và đồng bọn đã sản xuất và Thủy phải chịu trách nhiệm hình sự là 44kg heroin.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội “sản xuất trái phép chất ma túy” (Điều 193 Bộ luật Hình sự) còn có bị can Nghiêm Đình Bồng (tham gia sản xuất 48kg heroin), Đặng Văn Ấu (tham gia sản xuất 24kg heroin), Nguyễn Đức Đằng (tham gia sản xuất 24kg heroin). Riêng bị can Nguyễn Đức Đằng hiện đang bỏ trốn.

Theo Công - Thanh
Báo Sài Gòn giải phóng